87% phụ nữ từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng

Sáng 28-11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Công ty truyền thông SunrisesVN, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam, Action Aid Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình 'Bữa sáng ruy băng trắng' và ra quân 'Hành trình xe buýt màu cam an toàn' với chủ đề 'Nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em'.

TP Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt để tuyên truyền phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em.

TP Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt để tuyên truyền phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em.

NDĐT - Sáng 28-11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Công ty truyền thông SunrisesVN, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam, Action Aid Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Bữa sáng ruy băng trắng” và ra quân “Hành trình xe buýt màu cam an toàn” với chủ đề “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em”.

Đây là chương trình hành động nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” và “Chiến dịch toàn cầu 16 ngày Hành động đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” do Tổng thư ký Liên hợp quốc phát động.

Tại chương trình, tổ chức Action Aid Việt Nam cho biết một nghiên cứu của tổ chức năm 2014 cho thấy, 87% phụ nữ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tham gia phỏng vấn cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng chương trình này, UBND quận 1, UBND quận 10 và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (TTQLGTCC) đã tiên phong đi đầu trong việc đồng hành cùng thành phố triển khai “Chương trình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2017 - 2021”.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (TTQLGTCC) cũng sử dụng 26 xe buýt tuyến số 53 (có lộ trình đi từ trung tâm thành phố đến Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) với mầu cam đặc trưng mang thông điệp của tháng hành động tại đường Hàm Nghi (quận 1) thể hiện thông điệp truyền thông ý nghĩa đến nam giới và cộng đồng xã hội. Đơn vị này sẽ triển khai, thực hiện các biện pháp nhằm cải cách, răn đe và hạn chế tình trạng quấy rối tình dục và xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng và tại các điểm dừng xe buýt với mục đích tạo nên hình ảnh xe buýt “thân thiện, an toàn và văn minh”, thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần cùng với thành phố giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông vì một thành phố văn minh, hiện đại.

Dịp này, UBND quận 1 và quận 10 ra mắt năm Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” với 150 thành viên nam giới tham gia.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) cho biết: Các chương trình này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt của nam giới về vai trò của nam giới trong việc ủng hộ và thúc đẩy trao quyền của phụ nữ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ những định kiến giới và ngăn chặn các hành vi quấy rối tình dục và bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em; xây dựng và thúc đẩy những chính sách kinh tế, xã hội có nhạy cảm giới để bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái được phát triển mọi tiềm năng và tận hưởng các cơ hội ngang bằng với nam giới và trẻ em trai”.

Tin, ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38392402-87-phu-nu-tung-bi-quay-roi-tinh-duc-noi-cong-cong.html