87 cán bộ Campuchia tham gia trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo tại Việt Nam

Từ ngày 07/01- 10/01 tại An Giang, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo được tổ chức. Đây là lần thứ 4 kể từ năm 2016, Campuchia có 87 cán bộ được Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam tập huấn về công tác này.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị thống nhất mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Bên cạnh đó Hội nghị ghi nhận quan hệ giữa hai cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam-Campuchia không ngừng tăng cường và đạt được kết quả tích cực.

Tham dự Hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã tổng kết các hoạt động mà hai bên đạt được. Và khẳng định Việt Nam sẽ chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tôn giáo; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước.

Bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, bộ đội và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn hy sinh để giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủngPol Pot bạo tàn, mang lại hòa bình cho đất nước Campuchia.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tặng quà lưu niệm cho bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Nưng cho biết trên địa bàn tỉnh có 5 huyện, thị xã, thành phố giáp biên giới và 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 1 cửa khẩu phụ. Đường biên giới giữa An Giang - Campuchia dài gần 100km. Tỉnh An Giang và các tỉnh biên giới Campuchia luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống từ lâu đời.

Tổng kết hội nghị, các bên thống nhất đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như duy trì sự ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị là dịp để hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định xã hội, xây dựng và phát triển hai nước.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/87-can-bo-campuchia-tham-gia-trao-doi-kinh-nghiem-ve-cong-tac-ton-giao-tai-viet-nam-96438.html