84 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo KT tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII

Hội thi thu hút 84 đề tài, giải pháp trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, giáo dục và đào tạo, vật liệu hóa chất, năng lượng, cơ khí hóa tự động, giao thông vận tải, và y dược.

Ngày 13/11, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018 - 2019) tổ chức tổng kết và trao giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quân Chính trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì. (Ảnh: Minh Việt)

Năm 2019, hội thi thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia với số lượng và chất lượng các giải pháp nâng dần theo từng năm, điển hình như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viễn thông Quảng Trị, trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị…

Nhiều sáng kiến đã góp phần không nhỏ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời, thể hiện tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như khả năng áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất, thu nhập.

Sau quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã trao 25 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, bao gồm 2 giải Nhì, 9 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Cụ thể, 2 giải Nhì là “Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu” của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh, và “Nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo thiết bị hàn tự động 3 vị trí ứng dụng công nghệ hàn MIG/MAG” của tác giả Lê Hồng Sương. Bên cạnh đó, chọn 6 giải pháp sáng tạo tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (dự kiến trao giải vào Quý I năm 2020).

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng trao Bằng khen cho 5 đoàn viên đoạt giải tại hội thi.

Theo ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, các giải pháp dự thi lần này có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần thúc đẩy năng suất, phục vụ đời sống xã hội.

Để hội thi trở thành phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật, phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, đồng chí yêu cầu các cấp/ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là các huyện, thị xã, thành phố cần xem sáng tạo kỹ thuật là một nhiệm vụ quan trọng, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021)./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/84-de-tai-giai-phap-tham-gia-hoi-thi-sang-tao-kt-tinh-quang-tri-lan-thu-viii-542756.html