832 sản phẩm đổi mới sáng tạo của giáo viên sau hơn một tháng phát động

Sau hơn một tháng phát động, Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange - gọi tắt là E2 Việt Nam) đã thu hút 832 sản phẩm của các thầy cô từ 45 tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, riêng Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring có đến 9 trong tổng số 50 dự án của vòng Chung kết cuộc thi. Không chỉ là trường có số lượng dự án nhiều nhất trong toàn quốc được chọn vào chung kết, trường Wellspring còn là trường duy nhất có giáo viên cả ba cấp học từ tiểu học, THCS, THPT tham gia và có dự án được ban giám khảo đánh giá cao và lựa chọn vào chung kết Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT.

Đây là kết quả từ việc Trường Wellspring ứng dụng công nghệ thông tin triển khai từ rất sớm, ngay từ bậc Tiểu học và xuyên suốt trong hoạt động dạy và học của các cấp học. Trong kỷ nguyên internet và công nghệ 4.0, giáo dục đã thay đổi hoàn toàn vượt qua khỏi ranh giới sách giáo khoa và 4 bức tường lớp học, chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức (knowledge based) sang giáo dục kỹ năng (skill based) vì mọi lĩnh vực đều đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, muốn học sinh trở thành người như thế nào, học được gì thì giáo viên phải là tấm gương đi trước.

Một dự án của Trường Edison

Một dự án của Trường Edison

"Kết quả ngày hôm nay không phải là tình cờ ngẫu nhiên, đó là cả một hành trình "ươm mầm" sáng tạo của thầy trò Wellspring trong suốt gần 10 năm nay, các dự án tham gia Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo E2 Việt Nam đều chính là những dự án hàng ngày, hàng giờ đang được triển khai thực hiện với học sinh ở Wellspring, là những sản phẩm từ các cuộc thi Giáo viên sáng tạo – WITEACH và Học sinh sáng tạo – WETEACH diễn ra tại trường hàng năm" – cô Lê Tuệ Minh, Tổng Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Tương tự, Trường Phổ thông liên cấp Edison Schools đến từ khu đô thị Ecopark, (Hưng Yên) ngay trong lần đầu tiên tham dự chương trình, đã gây ấn tượng cho Ban tổ chức với 24 dự án đến từ trường Tiểu học và Trung học. Trong đó có 9 dự án lọt vào top 159. Đặc biệt, 2 dự án "Happy Pets – When pets are loved" (Môn Tiếng Việt, Khối 2) và "Điện và ứng dụng trong đời sống" (Môn Khoa học và STEM, Khối 5) của trường Phổ thông Liên cấp Edison đã lọt vào 50 dự án của vòng chung kết.

Dự án "Điện và ứng dụng trong đời sống"

Là một dự án được triển khai cho học sinh tiểu học, dự án "Điện và ứng dụng trong đời sống" của những giáo viên sáng tạo của trường Edison giúp học sinh có thể tự đề xuất các phương án để sử dụng tiết kiệm điện và thực hành, ghi chép rồi sau đó so sánh hóa đơn tiền điện của các tháng trước và sau khi thực hành. Cùng với sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh có trách nhiệm hơn, biết chia sẻ hơn với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày và kết quả thử nghiệm trong phạm vi dự án: tiền điện của một số gia đình học sinh đã giảm trung bình từ 10-12% qua một tháng thử nghiệm (thực nghiệm được tiến hành tháng 11,12 trên toàn thể học sinh khối 5 của trường).

Ngoài ra, từ những kiến thức được giáo viên trang bị, học sinh đã có thể tự tạo ra những sản phẩm ứng dụng kiến thức bài học như máy làm mát mini, đèn pin từ nguyên liệu tái chế hay nắm vững cách sơ cứu khi gặp một số tai nạn về điện tại gia đình…

Vòng chung kết của Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT sẽ diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 11 và 12-1 tới./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/832-san-pham-doi-moi-sang-tao-cua-giao-vien-sau-hon-mot-thang-phat-dong-20200108165029312.htm