83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 7-7 đến 6h ngày 8-7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.373 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (109 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (10.872 ca) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (392 ca).

Các công dân người Việt Nam ở nước ngoài được kiểm tra thân nhiệt sau khi ổn định chỗ nghỉ tại khu cách ly. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các công dân người Việt Nam ở nước ngoài được kiểm tra thân nhiệt sau khi ổn định chỗ nghỉ tại khu cách ly. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong tổng số 369 ca nhiễm, 345 người đã được điều trị khỏi.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị ở 6 cơ sở y tế với sức khỏe ổn định. Hai người âm tính lần 1, 7 người âm tính lần hai, còn 15 người dương tính.

Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đang hồi phục tốt. Bệnh nhân đã chính thức được tuyên bố khỏi Covid-19, đang chuẩn bị về Anh ngày 12-7.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/83-ngay-viet-nam-khong-co-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-200656.html