83 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng, thêm 2 ca khỏi COVID-19

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 369 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 347 trường hợp đã được điều trị khỏi, chưa có trường hợp nào tử vong.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 cho các công dân tại tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 cho các công dân tại tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chiều 8/7, Bộ Y tế thông báo trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 8/7 là 83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 08/7, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.373 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 109 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.872 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 392 người.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đó là các bệnh nhân: BN339 (37 tuổi, nam); BN342 (41 tuổi, nam).

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 369 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 347 trường hợp đã được điều trị khỏi (94%), số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 15 ca, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 5 ca./.

PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/83-ngay-khong-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-them-2-ca-khoi-covid19/650646.vnp