82 người chết vụ động đất 7 độ gây cảnh báo sóng thần tại Indonesia

Trưởng ban kiểm soát thiên tai tại Hội Chữ thập Đỏ Indonesia, Arifin Muhammad Hadi, xác nhận ít nhất 82 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong vụ việc.

Vụ động đất chiều tối 5/8 xảy ra ở độ sâu 31 km gần Loloan, phía bắc đảo Lombok. Phía tây Bali cũng cảm thấy rõ dư chấn của động đất. Trận động đất này xảy ra sau động đất 6,4 độ richter cướp đi sinh mạng của 14 người trên đảo và dẫn tới một cuộc di tản quy mô lớn khỏi khu vực một ngọn núi lửa nổi tiếng.

Trưởng ban kiểm soát thiên tai tại Hội Chữ thập Đỏ Indonesia, Arifin Muhammad Hadi, xác nhận ít nhất 82 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong vụ việc. Ông cho biết hàng trăm người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Bệnh nhân ở thành phố Mataram được chuyển ra ngoài khi xảy ra động đất.

Các quan chức Indonesia trước đó đã phát một cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân tránh xa khỏi khu vực biển. Dwikorita Karnawati - người đứng đầu cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý thông báo trên truyền hình địa phương: “Hãy đến nơi có nền đất cao hơn đồng thời giữ bình tĩnh và không hoảng loạn". Theo Karnawati, nước biển đã tràn vào hai ngôi làng cao tới 10cm và 13cm.

Haji Rum, Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Thiên tai Tây Nusa Tenggara trả lời phỏng vấn Metro TV, cho hay bệnh nhân trong các bệnh viện được đưa ra ngoài để đề phòng. Một số khu vực tại Lombok bị cắt điện. Dịch vụ điện thoại bàn và di động đều không hoạt động tại Tanjung, thị trấn gần tâm chấn nhất.

Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy sân bay Bali chịu nhiều thiệt hại. Hoạt động tại các sân bay của Bali và Lombok lúc đó vẫn đang diễn ra bình thường.

Các nhân chứng cho biết, trận động đất mạnh hơn vài giây và làm rung chuyển các cửa sổ và cửa ra vào nơi họ có mặt.

Thiệt hại do trận động đất ngày 5/8 gây ra.

Cư dân Mataram - thành phố chính trên đảo Lombok cho biết, rung chuyển mạnh khiến người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.

Indonesia là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên trái đất khi nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm dẫn tới xảy ra nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất.

Trong năm 2010, trận động đất 7,2 độ richter gây ra sóng thần trên các đảo khiến hơn 2.000 gia đình sống trên 3 hòn đảo bị ảnh hưởng phải sơ tán. South Pagai là hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nhất, với 900 gia đình phải di chuyển.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/82-nguoi-chet-vu-dong-dat-7-do-gay-canh-bao-song-than-tai-indonesia