81 dự án thoát 'lọt khe cửa hẹp' khỏi danh sách thu hồi của TP.Đà Nẵng

UBND TP.Đà Nẵng đã rút tên 81 công trình, dự án ra khỏi danh mục đề nghị HĐND TP thông qua việc thu hồi đất năm 2019.

Ngày 7/12, tin nhanh từ văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Tờ trình số 9429/TTr-UBND gửi HĐND TP đề nghị thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của TP.Đà Nẵng.

Tờ trình này dự kiến sẽ được đưa ra bàn luận vào ngày 11/12 tới đây, tại kỳ họp thứ 9 của HĐND TP.Đà Nẵng.

Chính quyền TP.Đà Nẵng rút tên 81 dự án khỏi diện thu hồi tại kỳ họp 9 HĐND TP.

Chính quyền TP.Đà Nẵng rút tên 81 dự án khỏi diện thu hồi tại kỳ họp 9 HĐND TP.

Có điều đặc biệt là tờ trình do ông Huỳnh Đức Thơ ký thay cho một tờ trình khác gắn số 9035 do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký trước đó.

Cụ thể, trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị HĐND TP thông qua 303 dự án cần thu hồi đất. Tổng diện tích tương ứng là 1.729ha. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, chính quyền TP.Đà Nẵng đã quyết định đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2019 đối với 81 dự án.

81 dự này được xác định là chưa đảm bảo quy định thu hồi. Trên thực tế, việc rút tên các dự án ra khỏi các tờ trình như trên không phải là điều hy hữu.

Đơn cử, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng, có 8 dự án, trong đó có 3 dự án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã được UBND TP này rút ra vào phút chót. Lý do được đưa ra là vì chưa đủ điều kiện thu hồi do các dự án này đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/81-du-an-thoat-lot-khe-cua-hep-khoi-danh-sach-thu-hoi-tpda-nang-a413698.html