800 người được chuyển tải khẩn cấp vì lở núi

Đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau khi tổng lực khắc phục sáu điểm sạt lở mới từ sáng sớm cùng ngày.

Chiều 21-11, ông Ngô Văn Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng, cho hay đường sắt Bắc-Nam chính thức thông tuyến trở lại từ 16 giờ 30.

Theo ông Ngọc, từ lúc đường sắt tê liệt khoảng 7 giờ 50 sáng cùng ngày (lần thứ hai trong vòng hai ngày), ngành đường sắt đã huy động khoảng 150 công nhân cùng máy móc tập trung dọn đất đá sạt lở, chỉnh sửa đường ray.

Cùng với việc khắc phục sạt lở, ngành đường sắt đã chuyển tải sáu đoàn tàu từ ga Lăng Cô (Huế) qua ga Kim Liên (Đà Nẵng). Tổng cộng khoảng 800 hành khách được chuyển tải.

Công nhân dọn đất đá sạt lở chắn đường ray trên đèo Hải Vân ngày 21-11. Ảnh: Tấn Việt

Ghi nhận của PV, chiều 21-11, tại Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa lớn. Ngành đường sắt đang lên phương án ứng phó với những vị trí có nguy cơ sạt lở trở lại và dự phòng các điểm sạt lở mới.

Trước đó, lúc 11 giờ 10 ngày 21-11, tại Km 971+800 khu vực Phổ Tường, Đức Phổ (Quảng Ngãi), đoàn tàu SE4 đang trên hành trình Nam - Bắc thì bất ngờ một tảng đá to có kích thước khoảng 40cmx100cm và một tảng khác 60cmx120cm rơi xuống đường tàu.

Vụ việc khiến đầu máy trật đường ray và làm gãy khoảng 80 thanh tà vẹt. Ngoài ra, một số bộ phận như ống dẫn nước; thùng nước của tàu bị móp và hư hỏng. Trên tàu này có 224 hành khách. Rất may là không có thiệt hại về người.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/800-nguoi-duoc-chuyen-tai-khan-cap-vi-lo-nui-740917.html