800 đối tượng gia đình chính sách, người có công ở Hoằng Hóa được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Từ ngày 23 đến 30-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Hoằng Hóa đã tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 800 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

800 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoằng Trinh, Hoằng Phú, Hoằng Thái, Hoằng Tiến được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.

Các y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã Hoằng Trinh, Hoằng Phú, Hoằng Thái, Hoằng Tiến đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 800 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên, với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.

Bà Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa.

Người dân được các y, bác sĩ thăm khám một số bệnh thông thường và tư vấn cách điều trị và khuyến cáo thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tăng cường theo dõi tình trạng sức khỏe nhằm phát hiện bệnh sớm để có kế hoạch chăm sóc, điều trị bệnh.

Trong quá trình khám, ngoài việc chẩn đoán ban đầu trên cơ sở triệu chứng lâm sàng một số bệnh thông thường như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu… các y, bác sĩ đã tư vấn cách điều trị cho các đối tượng. Đồng thời khuyến cáo các đối tượng thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tăng cường theo dõi tình trạng sức khỏe nhằm phát hiện bệnh sớm để có kế hoạch chăm sóc, điều trị bệnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/800-doi-tuong-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-o-hoang-hoa-duoc-kham-benh-phat-thuoc-mien-phi/133879.htm