800 cụm nhà vệ sinh cho thế hệ măng non

Hình ảnh nhà vệ sinh kém sạch và nỗi 'ám ảnh' khi phải sử dụng nhà vệ sinh trường học vẫn tồn tại trong kí ức của nhiều thế hệ từ trước đến nay. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục & Đào Tạo đã phối hợp cùng Công ty Unilever Việt Nam - Nhãn hàng VIM tổ chức 'Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn' để xây thêm 800 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y Tế cho các em học sinh tiểu học trên cả nước.

Hình ảnh nhà vệ sinh kém sạch và nỗi “ám ảnh” khi phải sử dụng nhà vệ sinh trường học vẫn tồn tại trong kí ức của nhiều thế hệ từ trước đến nay. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục & Đào Tạo đã phối hợp cùng Công ty Unilever Việt Nam - Nhãn hàng VIM tổ chức “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” để xây thêm 800 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y Tế cho các em học sinh tiểu học trên cả nước.

Nhà vệ sinh kém chuẩn là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm…

Đẩy lùi nhà vệ sinh xuống cấp…

Là người mẹ có con đang trong độ tuổi đi học, diễn viên – người mẫu Anh Thư chia sẻ: “Hồi xưa đi học sợ nhất là nhà vệ sinh ở trường: dơ và có mùi hôi khủng khiếp. Bây giờ có con đi học rồi, khi chọn trường, điều kiện vệ sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu. Anh Thư tin là các phụ huynh khác cũng có chung ý nghĩ như vậy”.

Trước tình hình đó, nhân ngày Vệ sinh thế giới 19.11 vừa qua, Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y Tế đã phối hợp cùng công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng VIM công bố quyết định “Khung kế hoạch hợp tác chiến lược nâng cao điều kiện vệ sinh tại Việt Nam” giai đoạn 2014-2018 với tổng trị giá 60 tỷ đồng thông qua chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn”. Chương trình dự kiến sẽ xây dựng 800 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho hơn 80 trường tiểu học, ưu tiên khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn.

Diễn viên - Người mẫu Anh Thư đồng hành tại buổi lễ tổng kết kết quả

“Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” 23/11

Có mặt tại buổi lễ ký kết, Bà Trần Thị Thắm – Đại diện Bộ giáo dục & đào tạo - Vụ Giáo dục Tiểu học chia sẻ: “Trẻ em, học sinh là đối tượng không biết tự bảo vệ bản thân nên trong điều kiện vệ sinh trường học còn đang rất thiếu thốn, việc xây mới những cụm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn sẽ đóng góp lớn trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho các em. Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp này cũng như những nỗ lực của Công ty Unilever Việt nam và Nhãn hàng VIM trong việc thực hiện cam kết cải thiện điều kiện vệ sinh cho trẻ em Việt Nam nói riêng và cho người dân Việt Nam nói chung”.

“Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” đã và đang nỗ lực để cải thiện điều kiện vệ sinh cho các em nhỏ, đặc biệt ở khu vực nông thôn

Hành động thiết thực cho trẻ em Việt Nam

Trong thời gian qua, chương trình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng, tổ chức quốc tế và những chia sẻ từ hàng ngàn phụ huynh thông qua việc bình chọn trên website http://www.truonghoc.vimvietnam.vn/ đối với 8 khu vực cần cải thiện điều kiện vệ sinh khắp cả nước. Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng nhãn hàng VIM- công ty Unilever Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng các cụm nhà vệ sinh cho các trường tiểu học dựa trên sự quan tâm của cộng đồng dành cho mỗi khu vực này trong năm 2014.

Hành trình được khởi động từ năm 2008, với mục tiêu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các em học sinh tiểu học khắp cả nước. Nhiều cụm nhà vệ sinh ở các trường học đã được cải tạo hoặc xây mới, để hình thành môi trường sạch khuẩn, phòng chống bệnh tật cho các em học sinh. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được trang bị kiến thức về vệ sinh cá nhân, tập thói quen rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh…Với mong muốn hướng đến một môi trường học đường vệ sinh, an toàn cho hàng triệu trẻ em Việt Nam, “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động tích cực, hữu ích trong việc trang bị thêm kiến thức, thay đổi thói quen vệ sinh của các em nhỏ, xây thêm các cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn giúp phụ huynh giải tỏa nỗi lo lắng khi đưa con đến trường.

Hãy cùng bình chọn cho khu vực cần nâng cấp điều kiện vệ sinh trường học tại: www.truonghoc.vimvietnam.vn. VIM sẽ giúp xây dựng 800 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các em nhỏ tại những trường tiểu học ở khu vực đó.

Hồng Đăng

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/800-cum-nha-ve-sinh-cho-the-he-mang-non-8567.html