80 ngày tầm nã kẻ trốn khỏi nơi giam giữ

Chiều 2-8, tại xã Bột Xuyên, H. Mỹ Đức (Hà Nội), CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã bắt gọn đối tượng bị truy nã Nguyễn Hồng Hạnh (1989, trú xã Vạn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) sau gần 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ CAH Vĩnh Linh. Ngay sau đó, lực lượng CAH Vĩnh Linh di lý đối tượng về lại 'chốn cũ' để điều tra về 2 hành vi: 'Trộm cắp tài sản' và 'Trốn khỏi nơi giam, giữ'.

Chiều 2-8, tại xã Bột Xuyên, H. Mỹ Đức (Hà Nội), CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã bắt gọn đối tượng bị truy nã Nguyễn Hồng Hạnh (1989, trú xã Vạn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) sau gần 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ CAH Vĩnh Linh. Ngay sau đó, lực lượng CAH Vĩnh Linh di lý đối tượng về lại “chốn cũ” để điều tra về 2 hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng chỉ đạo các trinh sát phương án vây bắt đối tượng Hạnh.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng chỉ đạo các trinh sát phương án vây bắt đối tượng Hạnh.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó Trưởng CAH Vĩnh Linh cho hay, đối tượng Hạnh đã có 2 tiền án về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản”. Vào rạng sáng 10-12-2019, Hạnh đột nhập nhà anh Lê Hải H. (TT Hồ Xá, H.Vĩnh Linh) trộm xe máy hiệu Lead BKS 74K1- 565.xx, 3 tượng gỗ hương Tam Đa và 2,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, đến ngày 4-5-2020, Cơ quan CSĐT CAH Vĩnh Linh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND đồng cấp đề nghị truy tố Hạnh về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, ngày 16-3-2020, đối tượng Hạnh còn bị Cơ quan CSĐT CAH Lệ Thủy (Quảng Bình) khởi tố điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản” và ngày 9-4-2020, CATP Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố, điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ CAH Vĩnh Linh, rạng sáng 10- 5-2020, Hạnh đã cạy phá ô thông gió phòng giam để trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 11-5-2020, CAH Vĩnh Linh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ” và ra quyết định truy nã bị can đối với Hạnh. CAH Vĩnh Linh cũng nhanh chóng xác lập Chuyên án 105T nhằm huy động lực lượng nghiệp vụ, trinh sát tầm nã, bắt gọn đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh.

Quá trình xác minh, cho thấy Hạnh là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ xã hội rộng, phức tạp, đối tượng thường đi đòi nợ thuê và có sử dụng “hàng nóng” nên rất manh động. Nhận định đối tượng sau khi bỏ trốn có khả năng tiếp tục gây án nên lực lượng BCA quyết tâm bắt được nhanh chóng để phục vụ điều tra, xử lý tội phạm và ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội. Nhiều tổ công tác, trinh sát được CAH Vĩnh Linh tung ra các địa bàn, theo hai hướng Nam, Bắc để xác minh truy nã.

Đến đầu tháng 8-2020, trinh sát nắm được nguồn tin cho hay có 1 đối tượng nhân dạng giống Hạnh có mặt tại một nhà dân ở thôn Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, H. Mỹ Đức (Hà Nội). Bước đầu xác minh được nhà dân này là bạn xã hội của Hạnh. Thượng tá Hồ Sỹ Hùng đã trực tiếp ra Hà Nội và chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp của CAX Bột Xuyên và CAH H. Mỹ Đức để vây bắt đối tượng. Khoảng 14 giờ 30 ngày 2-8-2020, khi lực lượng BCA tiếp cận ngôi nhà, bất ngờ có 1 thanh niên chạy lao ra ngoài hòng tẩu thoát. Lập tức, lực lượng ban chuyên án phối hợp Công an địa phương và người dân can đảm tổ chức bao vây, bắt gọn được đối tượng Hạnh.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229162_80-ngay-tam-na-ke-tron-khoi-noi-giam-giu.aspx