80% hộ dân tại chân cầu Thăng Long tự nguyện di dời công trình vi phạm

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái phối hợp với UBND huyện Đông Anh tổ chức giải tỏa các hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực chân cầu Thăng Long.

Ngày 11/10, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) phối hợp với UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức giải tỏa các hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực chân cầu Thăng Long thuộc xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đoàn cưỡng chế cương quyết yêu cầu các hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại chân cầu Thăng Long phải di dời các công trình, hàng hóa vi phạm. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Đoàn cưỡng chế cương quyết yêu cầu các hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại chân cầu Thăng Long phải di dời các công trình, hàng hóa vi phạm. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Theo ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Ngay từ ngày 8/10, Tổ công tác giải tỏa đã ra quân vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện đúng quy định và dự kiến đến ngày 15/10 sẽ hoàn thành công tác giải tỏa để bàn giao cho Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.
“Trong quá trình giải tỏa, UBND xã Hải Bối lấy nhiệm vụ tuyên tuyền người dân tự nguyện di dời các công trình, hàng hóa, vật dụng vi phạm hành lang. Đến nay 80% hộ dân vi phạm đã tự nguyện di dời các công trình vi phạm. Những hộ dân vi phạm không tự nguyện di dời, UBND xã đã phối hợp với UBND huyện và Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức cưỡng chế”, ông Nguyễn Đình Ngọc thông tin.
Để tình trạng này không còn tái diễn, ông Nguyễn Đình Ngọc đề xuất, vấn đề vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn xã đã diễn ra nhiều năm nay và gặp khó khăn trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, UBND xã sẽ phối hợp tích cực với đơn vị quản lý chỉnh đốn và kiên cố lại hàng rào bảo vệ hành lang đường sắt. Đồng thời, lực lượng công an xã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đối với các hành vi tái phạm hành lang an toàn đường sắt.

Đoàn cưỡng chế cương quyết yêu cầu các hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại chân cầu Thăng Long phải di dời các công trình, hàng hóa vi phạm. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Đại diện Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (đơn vị quản lý trực tiếp tuyến đường sắt qua cầu Thăng Long) cho hay, từ năm 2012 thực hiện chủ trương của ngành, Công ty đã xây dựng hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt tại khu vực chân cầu Thăng Long.

Tuy nhiên, từ đó đến nay tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực này diễn biến phức tạp. Từ năm 2017, Công ty đã phối hợp với UBND huyện Đông Anh, UBND xã Hải Bối tổ chức cưỡng chế tái vi phạm tại khu vực này, nhưng hiện vẫn chưa có phương án cụ thể để đưa vào khai thác, quản lý sử dụng một cách hiệu quả.
“Với sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tiếp tục tổ chức cưỡng chế, giải tỏa chống lấn chiếm tại khu vực này. Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có phương án đưa vào sử dụng, khai thác khu vực này nhằm tránh việc tái lấn chiếm trong thời gian tới”, đại diện Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái cho biết.
Theo thống kê của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, số hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại cầu Thăng Long (huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm) là trên 40 hộ./.

Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/80-ho-dan-tai-chan-cau-thang-long-tu-nguyen-di-doi-cong-trinh-vi-pham/98450.html