80.147 ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới

Đến nay, theo thống kê số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên con số 80.147. Trong khi ở Trung Quốc đại lục số người chết và số người nhiễm có giảm thì ở những nước châu Á khác như Hàn Quốc số người nhiễm đang tăng.

Khử trùng tại thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày. Ảnh: Reuters

Khử trùng tại thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày. Ảnh: Reuters

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo nước này có thêm 508 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó 499 ca tại tỉnh Hồ Bắc. Có 71 ca tử vong do Covid-19. Đây là số ca tử vong thấp nhất của nước này trong hai tuần qua. Hiện nay, Trung Quốc ghi nhận có 77.659 ca nhiễm Covid-19. Được biết, nhiều tỉnh Trung Quốc không có thêm ca nhiễm mới trong vài ngày qua.

Tại châu Á, số ca nhiễm Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kuwait và Oman thông báo những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Tại Iran, số người chết đã tăng lên 12, cao thứ hai trên toàn thế giới, sau Trung Quốc đại lục.

Hàn Quốc và Italy số người nhiễm đã tăng mạnh trong 24 giờ qua. Hàn Quốc hiện ghi nhận gần 900 ca nhiễm, trong khi Italy là 229, khiến hai nước trở thành ổ dịch lớn thứ hai và thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục và du thuyền Diamond Princess.

Thế giới hiện ghi nhận 80.147 ca nhiễm, 2.699 ca tử vong và 27.571 người đã được chữa khỏi. Nước Mỹ đã có 53 trường hợp nhiễm Covid-19.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/80-147-ca-nhiem-covid-19-tren-toan-the-gioi-83539.html