Ông Biden: Tổng thống Putin đã đúng khi nói quan hệ Nga – Mỹ ở mức thấp nhất

Mặc dù quan hệ Nga – Mỹ đang ở mức thấp nhất trong những năm gần đây nhưng Tổng thống Biden khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột với Moscow.

Tổng thống Joe Biden ngày 13/6 đã đồng ý với đánh giá gần đây nhất của Tổng thống Vladimir Putin rằng quan hệ Nga - Mỹ ở mức thấp nhất trong những năm gần đây, nhưng vẫn khẳng định rằng, bất chấp những bất đồng cơ bản giữa 2 quốc gia, "chúng tôi không tìm kiếm xung đột".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập các vấn đề như khủng hoảng khí hậu, đại dịch tương lai và các vấn đề dưới thời cựu Tổng thống Trump khi tổ chức cuộc họp báo khép lại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Cornwall, Anh.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Biden nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh này "hiệu quả và mang tính hợp tác", trái với hướng tiếp cận chia rẽ và theo chủ nghĩa dân túy của cựu Tổng thống Trump.

"Nước Mỹ đã trở lại trên bàn đàm phán", ông Biden nhận định.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 11/6, Tổng thống Putin cho rằng Mỹ và Nga hiện có "mối quan hệ song phương lao dốc xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây".

Hôm 13/6, Tổng thống Biden cũng nhất trí rằng quan hệ hai nước ở mức thấp: "Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Putin- ND) đã đúng, mối quan hệ này đang ở mức thấp và mọi thứ phụ thuộc vào cách thức ông ấy phản ứng trước các quy chuẩn quốc tế".

Ngày 13/6, Tổng thống Biden đồng ý với đề xuất của Tổng thống Putin rằng điện Kremlin sẵn sàng giao các tội phạm an ninh mạng ở Nga nếu Mỹ cũng có động thái tương tự.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng ông hy vọng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga có thể dẫn đến sự hợp tác lớn hơn trong việc đối phó với khủng hoảng khí hậu, điều mà ông Biden gọi là "vấn đề hiện hữu nhân loại đang phải đối mặt"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: The Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-biden-tong-thong-putin-da-dung-khi-noi-quan-he-nga-my-o-muc-thap-nhat-865928.vov