8 ứng cử viên Vua phá lưới EURO 2020

Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo và Harry Kane là 3 trong số những tiền đạo đáng xem nhất EURO, những người có thể cạnh tranh gay gắt cho ngôi vị Vua phá lưới giải.

1. Cristiano Ronaldo. Dù đã 36 tuổi, Ronaldo vẫn chơi cứ như thể anh mới 26. Mùa giải vừa qua, Juventus chơi bất ổn nhưng CR7 vẫn giành ngôi Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Tại EURO năm nay, Ronaldo có nhiều vệ tinh hỗ trợ chất lượng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota... nên hứa hẹn sẽ bùng nổ cùng ĐT Bồ Đào Nha.

1. Cristiano Ronaldo. Dù đã 36 tuổi, Ronaldo vẫn chơi cứ như thể anh mới 26. Mùa giải vừa qua, Juventus chơi bất ổn nhưng CR7 vẫn giành ngôi Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Tại EURO năm nay, Ronaldo có nhiều vệ tinh hỗ trợ chất lượng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota... nên hứa hẹn sẽ bùng nổ cùng ĐT Bồ Đào Nha.

2. Robert Lewandowski. “Huyền thoại sống” người Ba Lan ghi 48 bàn sau 40 trận ra sân trong mùa 2020/2021, một thành tích khó tin. Dù Ba Lan không được đánh giá cao, nhưng Lewandowski vẫn sẵn sàng biến EURO 2020 thành sân khấu của riêng mình.

3. Harry Kane. Với sự góp mặt của Kane, Ronaldo và Lewandowski gặp đối trọng thực sự. Kane là Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn, là Vua phá lưới và cầu thủ kiến tạo số 1 Premier League mùa giải vừa qua. Chừng đó là đủ để anh được đánh giá rất cao trong vai trò mũi nhọn của Tam sư mùa hè năm nay.

4. Kylian Mbappe. Không thể bỏ qua Mbappe ở cuộc đua này, nhất là khi tiền đạo của ĐT Pháp đang là siêu sao được đánh giá cao nhất sau thế hệ của Ronaldo và Messi. Mùa vừa qua, Mbappe chơi 47 trận và ghi 42 bàn cho PSG và Les Bleus sẽ được hưởng lợi nhiều từ phong độ ổn định đó.

5. Romelu Lukaku. Là chân sút số 1 ở đội tuyển số 1 thế giới (theo Bảng xếp hạng FIFA), Lukaku tất nhiên luôn ở top trung phong hàng đầu. Khi Eden Hazard xuống phong độ, Kevin de Bruyne chấn thương, Lukaku chính là hy vọng lớn nhất của ĐT Bỉ.

6. Karim Benzema. Có thể Benzema mới lần đầu trở lại ĐT Pháp sau 6 năm và vừa thực hiện hỏng quả 11m trong trận gặp xứ Wales, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của tiền đạo Real Madrid khiến anh không thể bị đánh giá thấp ở EURO năm nay.

7. Ciro Immobile. Hơi thất thế so với các đồng nghiệp, nhưng Immobile lại có nhiều thuận lợi hơn trong việc ghi bàn từ vòng bảng, khi Italia của anh nằm cùng bảng với những đối thủ dưới cơ là Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và xứ Wales.

8. Burak Yilmaz. Chuẩn bị bước sang tuổi 36, tưởng như đã “hết hạn” sử dụng, nhưng Yilmar vừa trải qua mùa giải tuyệt hay, là ngôi sao số 1 trong đội hình Lille hạ bệ PSG để vô địch Ligue 1. Vì thế, Yilmar đang là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trong việc trở thành “ngựa ô” của giải.

EURO 2020

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/8-ung-cu-vien-vua-pha-luoi-euro-2020-post469000.antd