8 truyền thống giáng sinh gia đình nữ hoàng Elizabeth tuân thủ suốt 93 năm

Có những truyền thống được nữ hoàng Victoria bắt đầu từ những năm 1880 như gửi thiệp mừng, trang trí cây thông, ăn gà tây...nhưng nữ hoàng Elizabeth vẫn tuân thủ cho đến ngày nay.

Giáng sinh là một dịp quan trọng của hoàng gia. Có những truyền thống được nữ hoàng Victoria bắt đầu từ những năm 1880 như gửi thiệp mừng, trang trí cây thông, ăn gà tây…nhưng nữ hoàng Elizabeth vẫn tuân thủ cho đến ngày nay. Tuy rằng một số truyền thống bị đánh giá là khá nhàm chán, nữ hoàng Elizabeth vẫn thực hiện đủ trong 93 năm cuộc đời, chưa bao giờ phá vỡ.

1. Nữ hoàng tham dự dịch vụ nhà thờ giống hệt nhau trong mọi giáng sinh

Gia đình hoàng gia luôn cùng nhau tham gia làm dịch vụ trong giáng sinh tại St Mary Magdalene. Sau đó, tất cả sẽ trở về khu Sandringham Estate của nữ hoàng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Tuy vậy, có một quy định về ăn mặc mà nữ hoàng không tuân theo. Theo Cooling, trước đây hoàng gia phải đội vương miện đến buổi lễ ở nhà thờ nhưng nữ hoàng không làm như vậy.

2. Nữ hoàng tự trang trí cây thông Noel

Cây thông giáng sinh là một phần trong lễ hội hoàng gia kể từ cuối thế kỷ 18. Lúc đó, nữ hoàng Charlotte đã tự tay chuẩn bị đồ trang trí cho cung điện. Ngày nay, các thành viên hoàng gia vẫn tham gia vào quá trình trang trí, tất nhiên họ không phải là người bắc thang lên chăng đèn cho cây thông cao 5 mét, nhưng sẽ đặt lên cây thông một vài phụ kiện cho bước hoàn thiện cuối cùng.

3. Nữ hoàng tặng cây thông cho các trường học

Nữ hoàng Victoria và hoàng tử Albert thường tặng cây thông cho các trường học địa phương, và truyền thống đó vẫn được thực hiện hàng năm bởi nữ hoàng Elizabeth và hoàng tử Philip. Cứ đến dịp Noel, nữ hoàng sẽ tặng cây cho một số trường học, tu viện Westminster, nhà thờ St Paul (London), nhà thờ St Giles, Canongate Kirk (Edinburgh).

4. Nữ hoàng tặng 1500 bánh pudding cho nhân viên của mình

Nữ hoàng và hoàng tử Philip sẽ chuẩn bị khoảng 1500 bánh pudding cho các nhân viên trong cung điện, nhân viên hành chính, và cảnh vệ cung điện mỗi năm. Theo Cooling, các món ăn ngày lễ được cung cấp bởi cửa hàng bách hóa London Fortnum và Mason. Bạn có thể tự mua một chiếc bánh pudding từ cửa hàng với giá £ 39,35 ($ 52,63). Đây là truyền thống lâu đời được bắt đầu bởi nữ hoàng Victoria. Bà đã yêu cầu các đầu bếp làm hơn 100 bánh pudding để tặng cho những người thân nhất trong suốt cuối những năm 1880.

5. Chương trình phát sóng giáng sinh hàng năm vẫn được duy trì từ năm 1932

Nữ hoàng sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào ngày giáng sinh hàng năm và đây là truyền thống được vua George V bắt đầu vào năm 1932. Lần duy nhất nữ hoàng không thực hiện nghi thức này là năm 1969, thay vào đó, họ cho phát sóng bộ phim tài liệu mang tên ‘Gia đình hoàng gia’.

6. Thực đơn bữa tối giáng sinh hiếm khi thay đổi

Gà tây là một trong những món ăn chính được phục vụ trong tiệc giáng sinh do Hoàng tử xứ Wales tổ chức năm 1875. Vào đầu thế kỷ XX, gà tây đã trở thành ‘hoa hậu’ bàn tiệc và truyền thống vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đầu bếp cá nhân của nữ hoàng sẽ nấu bữa tối hàng năm cho gia đình. Cựu đầu bếp hoàng gia - Darren McGrady nói rằng các bữa ăn hàng năm cực kỳ nhàm chán. Họ không làm giăm bông hay thêm bất cứ thứ gì, chỉ là gà tây truyền thống.

7. Nữ hoàng và hoàng tử Philip gửi 750 thiệp giáng sinh mỗi năm

Vào ngày giáng sinh, nữ hoàng Victoria sẽ gửi những tấm thiệp chúc mừng có in chân dung bản thân và gia đình lên đó. Đây là nét truyền thống ấm áp mà nữ hoàng Elizabeth II và gia đình hoàng gia vẫn duy trì cho đến ngày nay. Một số tấm thiệp của nữ hoàng Victoria gửi cho cha mẹ, gia đình và nhân viên những năm 1850 và 1860 vẫn được cất giữ trong cung điện.

8. Nữ hoàng lấy một cành cây Holy Thorn để nhận phước lành

Đó vốn dĩ là một cây gai, nhưng lại được đặt tên là Holy Thorn như một biểu tượng của sự linh thiêng. Cây chỉ nở hai lần một năm, vào mùa xuân gần với thời điểm Lễ Phục Sinh và giữa mùa đông khoảng thời gian giáng sinh.

Tuy vậy, có một truyền thống mà hoàng gia không duy trì đến ngày nay. Vào thế kỷ thứ 11, quốc vương sẽ tham dự lễ Epiphany hàng năm tại Cung điện St James đánh dấu sự kết thúc của lễ hội giáng sinh, bắt đầu năm mới. Ở đó, quốc vương sẽ tặng một món quà bằng vàng, nhũ hương và mộc dược với ý nghĩa ‘tưởng nhớ những món quà mà Magi tặng cho Chúa Giêsu’. Nhưng kể từ khi gia đình hoàng gia tổ chức lễ giáng sinh tại Sandringham, các lễ vật này được thực hiện bởi các đại diện khác thay mặt cho nữ hoàng.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/to-am/8-truyen-thong-giang-sinh-gia-dinh-nu-hoang-elizabeth-tuan-thu-suot-93-nam-6654675.html