8 thuyền viên thoát nạn

Tàu Đức Minh mang số hiệu 555 do anh Hà Văn Phương (1984, quê Ninh Bình) làm thuyền trưởng, chở đá vôi từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi. Khi đến vùng biển xã Kỳ Phú, H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào sáng 5-3 thì gặp sự cố ở buồng lái không thể điều khiển được. Sau khi phát tín hiệu cầu cứu, tàu bị mắc cạn nên 8 thuyền viên trên tàu đã kết bè nổi để bơi vào bờ. Lực lượng Đồn BP Kỳ Khang (BĐBP Hà Tĩnh) và ngư dân đã ra ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Ngày 5-3, cháu bé Hồ Văn Ph. (2 tuổi, ở bản Tân Đi 1, xã A Vao, H. Đakrông, Quảng Trị) bị đuối nước trong lúc tắm ở suối. Nghe người dân hô hoán, CBCS Đồn BP A Vao (BĐBP Quảng Trị) lập tức ứng cứu kịp thời nên cháu bé đã thoát chết.

X.S- BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_221338_8-thuyen-vien-thoat-nan.aspx