8 thói quen gây hại cho nhan sắc phụ nữ

Tắm nước nóng, dùng khăn khô lau mặt... là những nguyên nhân ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn.

1. Sơn móng tay thường xuyên: Sơn móng là một trong những xu hướng làm đẹp được chị em ưa chuộng. Theo các chuyên gia da liễu, thành phần trong chúng chứa nhiều độc tố gây ung thư. Bên cạnh đó, nó có thể làm ố vàng móng tay hoặc dễ gãy khi tiếp xúc nhiều. Brightside khuyên bạn nên đầu tư vào các nhãn hiệu tốt, bổ sung thực phẩm giúp móng chắc khỏe. Ảnh: Style Rave.

2. Dùng khăn khô lau mặt: Khăn là nơi sản sinh nhiều vi khuẩn. Nếu không được giặt và phơi thường xuyên, nó dễ gây ra tình trạng nấm mốc. Vì vậy, bạn có thể sử dụng khăn giấy chuyên dụng cho mặt hoặc bông tẩy trang để thấm nước sót lại trên da. Ảnh: Cosmopolitan.

3. Mặc áo lót khi đi ngủ: Theo các chuyên gia sức khỏe, phụ nữ không nên mặc áo lót lúc ngủ vì sau một ngày chịu gò bó, vòng một cần có khoảng thời gian để "thở" và phát triển kích cỡ. Ngoài ra, bí thở, có cảm giác không thoải mái, khó ngủ cũng là điều khiến chị em thường gặp lúc ngủ. Ảnh: Ask.

4. Không vệ sinh cọ trang điểm: Làm sạch cọ trang điểm không phải thói quen của nhiều chị em. Các cặn dư mỹ phẩm tồn tại lâu ngày trên lông cọ khiến da bạn nổi mụn hoặc nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng da. Bạn có thể vệ sinh cọ bằng dầu gội và nước, sau đó sấy khô rồi bảo quản trong túi. Ảnh: Brightside.

5. Để dao cạo nơi ẩm ướt: Việc để dao cạo trong nhà tắm là điều tối kỵ. Môi trường không khô ráo, lưỡi dao nhanh xỉn màu sẽ khiến tình trạng lông mọc ngược hay kích ứng xuất hiện. Thay vào đó, lau khô dao cạo sau khi sử dụng là việc bạn nên làm. Ảnh: Brightside.

6. Dùng chất khử mùi sau khi cạo lông: Các thành phần trong sản phẩm khử mùi chứa hóa chất mạnh. Đặc biệt sau khi cạo, lỗ chân lông trên da nở ra và dễ dàng hấp thụ bất cứ tinh chất nào. Do đó bạn nên thoa kem dưỡng ẩm nhẹ dịu, không mùi để tránh kích ứng. Ảnh: Brightside.

7. Tắm nước nóng: Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, việc tắm nước nóng giúp cơ thể thư giãn và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, bạn không nên duy trì thói quen này bởi chúng gây ra tình trạng khô da, xuất hiện gàu trên tóc. Vào mùa đông, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn điều chỉnh mức độ nước nóng phù hợp để không gây hại cho da. Ảnh: The healthy.

8. Dùng miếng dán trắng răng: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cách làm trắng răng như sử dụng baking soda hay miếng dán chứa tinh chất làm trắng. Sản phẩm này có xu hướng làm suy yếu lớp men bảo vệ của răng, khiến chúng dễ vỡ. Cách an toàn hơn là gặp nha sĩ để nhận được sự tư vấn làm trắng phù hợp với men răng. Ảnh: Scarf media.

Kiểu trang điểm lấy cảm hứng từ BlackPink Các beauty blogger thường chú trọng vào đôi mắt để trông giống 4 mỹ nhân nhà YG.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-thoi-quen-gay-hai-cho-nhan-sac-phu-nu-post1155392.html