8 nhà dân bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn ở đường Đê La Thành

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 8 hộ dân mặt đường bị ảnh hưởng nặng nề nhất và rất may không có thiệt hại gì về người.

Lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh, Ba Đình cho biết, khoảng 20g15 ngày 17-9, các lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy liên hoàn xảy ra ở các hộ dân trên mặt đường Đê La Thành.

Các chiến sĩ lực lượng chức năng thức thâu đêm để canh chừng, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 8 hộ dân mặt đường bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số hộ trong ngõ cũng bị lửa gây thiệt hại. Nhưng rất may, không xảy ra thiệt hại về người.

Cùng với việc khẩn trương điều tra nguyên nhân, xác định thiệt hại tài sản do cháy, chính quyền cơ sở đã chủ động bố trí nhà văn hóa để người dân tạm cư hay di chuyển đồ đạc đến.

Trước đó vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 18g chiều ngày 17-9, xuất phát từ một hộ dân trên đường La Thành, gần Bệnh viện Nhi Trung ương, cột khói cao hàng trăm mét. Vụ hỏa hoạn xuất phát từ một hộ dân trên đường La Thành, gần Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, toàn bộ khu vực trên đã bị cắt điện để phục vụ công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Ngọc Khánh đã phối hợp chặt chẽ với CSGT, Thanh tra GTVT, lực lượng PCCC và các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, phục vụ công tác chữa cháy.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/8-nha-dan-bi-thieu-rui-trong-vu-hoa-hoan-o-duong-de-la-thanh-122444.html