8 người ở Quảng Bình bị thương do bão số 13

Tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, cơn bão số 13 đã bộ vào khu vực Bắc Quảng Bình làm cho 8 người bị thương và nhiều nhà bị tốc mái.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp dân bãi ngang đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp dân bãi ngang đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão.

Thời gian mà bão đổ bộ là khoảng 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,70N; 106,50E, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình có 8 người bị thương trong đó ông Nguyễn Văn Tình, trú tại TDP Diên Phúc (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) tình trạng: gãy tay, đa chấn thương do bị té, ngã trong lúc gia cố nhà cửa ngày 14/11/2020.

Một cán bộ Biên phòng bị thương khi chằng chống doanh trại bị vỡ mắt cá chân trái đang điều trị bệnh viện Việt Nam Cu ba và 6 người còn lại tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Bão số 13 với gió giật mạnh đã làm 231 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở địa bàn huyện Bố Trạch. Có 3 tàu cá bị hư hại do đứt neo bị chìm và bị va đập thủng mạn tàu.

Đáng chú ý là sóng biển lớn đã làm hỏng kè Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch với chiều dài hơn 40m.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/8-nguoi-o-quang-binh-bi-thuong-do-bao-so-13-LTJwANoMg.html