8 người mắc kẹt trong rừng do mưa lũ

8 người dân tộc Chứt ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong lúc đi hái lá làm nón ở rừng đã bị mắc kẹt do nước lũ trên suối dâng cao.

Ngày 4/9, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê), cho biết đang cùng lực lượng Biên phòng Bản Giàng tiếp cận 8 người bị kẹt trong rừng do mưa lũ khi đi lấy lá để làm nón.

"9 người đi lấy lá nón từ hôm 2/9 nhưng mưa lũ khiến nước suối dâng cao, những người này mắc kẹt lại. Hiện một người đã ra ngoài, 8 người còn lại đang trú tránh trong lều trại chờ nước rút", ông Sánh nói.

Nhiều xã ở huyện Hương Khê ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Phạm Trường.

Nhiều xã ở huyện Hương Khê ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Phạm Trường.

Theo ông Sánh, khu vực nhóm người bị kẹt cách trung tâm xã hơn 2 km nhưng do nước suối dâng cao, chảy xiết nên chưa thể tiếp cận, đưa họ ra ngoài. Những người này có mang đủ lương thực, nước uống có thể duy trì trong 15 ngày.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua kết hợp với Thủy điện Hố Hô ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xả lũ đã khiến nhiều xã bị mưa lũ gây ngập nặng, chia cắt với vùng bên ngoài.

Đến trưa 4/9, địa bàn huyện Hương Khê vẫn mưa lớn, nước sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền... đang dâng cao, gây ngập úng, chia cắt nhiều xã.

Xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Người Hà Tĩnh ôm lợn chạy lũ Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt, người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cuống cuồng sơ tán đồ đạc, trâu bò, lợn... lên vùng cao hơn.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/8-nguoi-mac-ket-trong-rung-do-mua-lu-post986302.html