8 ngư dân gặp nạn ở Quảng Bình được cảnh sát biển cứu kịp thời

Ngày 7/12, Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một tàu cá gặp nạn trong lúc đánh cá ngoài biển.

Thanh Niên đăng tải, vào 3h sáng ngày 7/12 tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201 đã phát hiện và đưa tàu cáu ĐNa 90917 cập cảng Hải đội 2 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng (Q.Sơn Trà) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tàu 4037 lai dắt tàu và ngư dân về bờ (ảnh: Văn Tiến).

Trước đó, vào khoảng 6h45 ngày 6/12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên khu vực Đông Nam đảo Cồn Cỏ, Đội nhận được tin báo một tàu cá gặp sự cố máy móc, bị hỏng máy chính trôi dạt ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình cách bờ khoảng 80 Hải lý về phía Đông.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẩn trương điều động tàu 4037 vượt sóng to gió lớn với tốc độ tối đa để kịp thời ứng cứu con tàu gặp nạn dù điều kiện thời tiết vào thời điểm đó vô cùng khắc nghiệt.

Sau hơn 2 tiếng tìm kiếm, tàu cảnh sát biển đã tìm thấy tàu cá bị nạn cùng 8 ngư dân, lực lượng tiếp tục vượt qua gió lớn cấp 4 - cấp 5 để đưa phương tiện cùng các thủy thủ gặp nạn về bờ để hỗ trợ y tế và sửa chữa tàu.

Theo Tổ Quốc, con tàu gặp nạn mang số hiệu ĐNa 90917TS công suất 360CV, do ông Nguyễn Văn Độ (SN 1976, thường trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đi đánh bắt hải sản từ ngày 2/12, đến ngày 5/12 thì gặp sự cố.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/8-ngu-dan-gap-nan-o-quang-binh-duoc-canh-sat-bien-cuu-kip-thoi-a413810.html