8 ngôi sao tranh giải hay nhất Premier League mùa này

Bruno Fernandes sẽ cạnh tranh cùng dàn sao Man City cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất Premier League mùa 2020/21.

 Sau mỗi mùa giải tại Premier League, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) sẽ vinh danh "Cầu thủ hay nhất". Giải thưởng được khởi xướng từ mùa 1973/74, đến nay được công nhận về độ uy tín. PFA đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, đặc biệt là thống kê và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trong đội. Man City là nhà vô địch Premier League 2020/21, nhưng các đại diện của họ chưa hẳn áp đảo được Bruno Fernandes hay Harry Kane.

Sau mỗi mùa giải tại Premier League, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) sẽ vinh danh "Cầu thủ hay nhất". Giải thưởng được khởi xướng từ mùa 1973/74, đến nay được công nhận về độ uy tín. PFA đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, đặc biệt là thống kê và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trong đội. Man City là nhà vô địch Premier League 2020/21, nhưng các đại diện của họ chưa hẳn áp đảo được Bruno Fernandes hay Harry Kane.

Odds Checker và các nhà cái hàng đầu tại Anh xếp Bruno Fernandes cửa thắng giải lớn nhất. Mùa này, Bruno là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất. Cùng với 11 pha kiến tạo, số lần đặt dấu giày vào bàn thắng của "nhạc trưởng" MU chỉ kém Harry Kane. Sự xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha là yếu tố chủ chốt để giúp MU đứng trong tốp 4 Premier League 2020/21.

Mùa 2018/19, Virgil van Dijk thắng giải. Điều đó thể hiện tiêu chí bình chọn của PFA không chỉ ở các ngôi sao tấn công. Ruben Dias trong năm đầu tiên thi đấu ở Premier League đã chứng minh vai trò, góp công giúp "The Citizens" chỉ thủng lưới 26 lần sau 35 vòng. Man City là đội phòng ngự tốt nhất mùa này.

Kevin de Bruyne phải nghỉ thi đấu nhiều trận vì chấn thương. Dù vậy, khi tiền vệ người Bỉ có mặt trên sân, anh vẫn chơi xuất sắc và là linh hồn của Man City. Mùa trước, De Bruyne là người thắng giải của PFA sau khi chơi 35 trận, ghi 13 bàn và có 20 kiến tạo.

Harry Kane duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Tottenham. Đây là mùa giải Kane tiến bộ nhiều mặt, đặc biệt là khả năng kiến tạo. Dù vậy, Tottenham không thể cạnh tranh chức vô địch, và có đến 90% khả năng không vào tốp 4. Đây là sự bất công cho tiền đạo hay bậc nhất Premier League hiện tại, nhưng chưa thể có danh hiệu.

Trong giai đoạn De Bruyne chấn thương từ giữa tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, Ilkay Gundogan trở thành ngôi sao sáng nhất đội hình Man City. 12 trận giai đoạn đó, tiền vệ người Đức ghi đến 11 bàn. Man City đã bứt phá từ giai đoạn Gundogan thăng hoa và đi một mạch đến ngôi vô địch Premier League. Đây là mùa giải hay nhất của Gundogan trong màu áo Man City.

Mohamed Salah vẫn giữ hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở Premier League. Tuy nhiên, phong độ của Liverpool mùa này là điều trái ngược. Từ vị thế đương kim vô địch, "The Kop" đang chật vật ở cuộc đua tốp 4.

Jack Grealish thi đấu bùng nổ ở Premier League, giúp Aston Villa từng có giai đoạn cạnh tranh tốp 4. Dù vậy, trong 13 trận gần nhất, tuyển thủ Anh nghỉ thi đấu vì chấn thương. Grealish không kịp trở lại ở 3 vòng cuối cùng.

Jesse Lingard gia nhập West Ham ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2020/21. Từ vị thế một bản hợp đồng "chữa cháy", Lingard bất ngờ tỏa sáng. Tính từ giai đoạn 2 Premier League 2020/21, thành tích ghi bàn của Lingard chỉ kém Kane. Anh là cảm hứng để West Ham đua tốp 4 đến những vòng cuối.

'Guardiola dùng người quá hay' Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes cho rằng Man City vô địch Premier League 2020/21 với dấu ấn đậm nét đến từ tài cầm quân của Pep Guardiola.

Viết Tuệ - Hải Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-ngoi-sao-tranh-giai-hay-nhat-premier-league-mua-nay-post1214831.html