8 nghệ nhân Hà Tĩnh được phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Hà Tĩnh vừa có thêm 8 nghệ nhân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng các danh hiệu cao quý, trong đó có 1 nghệ nhân nhân dân và 7 nghệ nhân ưu tú.

Nghệ nhân ưu tú Trần Khánh Cẩm (bên trái) trình diễn tác phẩm "Ô lục soạn" trong một hội diễn

Nghệ nhân ưu tú Trần Khánh Cẩm (bên trái) trình diễn tác phẩm "Ô lục soạn" trong một hội diễn

Trước đó, ngày 8/3, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN và Quyết định số 356/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” cho 623 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Tĩnh vinh dự có 1 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân và 7 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 18 nghệ nhân ưu tú và 1 nghệ nhân nhân dân.

Nghệ nhân nhân dân Trần Khánh Cẩm. Ảnh: Vũ Huyền

Trong đó, nghệ nhân Trần Khánh Cẩm được phong tặng nghệ nhân nhân dân (lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian); 7 nghệ nhân ưu tú gồm: Phạm Thế Nhuần, Trương Quốc Đính, Nguyễn Thị Duyễn, Nguyễn Tiến Khởi, Hồ Đức Trung, Trần Thị Phượng, Nguyễn Viết Hoài (lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian).

Nghệ nhân Trần Khánh Cẩm (sinh năm 1939, quê ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) từng đạt Huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng (năm 1995); giải đặc biệt Hội diễn múa hát dân ca Nghệ Tĩnh (năm 1997); giải A tại Liên hoan Tiếng hát dân ca Việt Nam (năm 2011); kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam (năm 2012); bằng công nhận nghệ nhân dân gian; giải nghệ nhân cao tuổi xuất sắc tại Liên hoan Dân ca ví, giặm xứ Nghệ; bằng công nhận nghệ nhân ưu tú (năm 2015).

Nghệ nhân ưu tú Trương Quốc Đính

Nghệ nhân Trương Quốc Đính (sinh năm 1947, quê ở xã Thạch Xuân, Thạch Hà) từng đạt giải B Cuộc thi soạn lời dân ca trên sóng phát thanh Hà Tĩnh (năm 2011); bằng khen UBND tỉnh vì có thành tích trong lao động sáng tạo VHNT (năm 2014).

Nghệ nhân Trần Thị Phượng (sinh năm 1953, quê ở xã Tiên Điền, Nghi Xuân) từng đạt giải B tại Hội diễn múa hát Dân ca Nghệ Tĩnh (năm 1994); bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian (năm 2016).

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Duyễn (bên trái) chia sẻ niềm vui với gia đình sau mỗi đợt biểu diễn. Ảnh: Vũ Viễn

Nghệ nhân Nguyễn Thị Duyễn (sinh năm 1966, quê ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) từng đạt giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (năm 2013); nghệ nhân xuất sắc tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian (năm 2016).

Nghệ nhân Nguyễn Viết Hoài (sinh năm 1946, quê ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) từng đạt giải A tại Cuộc thi viết lời dân ca Nghệ Tĩnh; Giải nhì Cuộc thi sáng tác đề tài dân số KHH-GĐ và môi trường (năm 1995); Giải A tại Liên hoan Giọng thơ hay Hà Tĩnh lần thứ I (năm 1999); giấy chứng nhận tại Cuộc vận động viết lời cho các làn điệu dân ca trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH Hà Tĩnh (năm 1998, 2001); giải khuyến khích Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VI (năm 2015).

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tiến Khởi

Nghệ nhân Nguyễn Tiến Khởi (sinh năm 1972, quê ở thôn Phú Yên, xã Phú Gia, Hương Khê) từng đạt HCV, HCB tại Liên hoan Văn nghệ và thể thao 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới toàn quốc (năm 2012); giải đặc biệt tại Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2012; HCV tại Hội thi Tuyên truyền pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc; giải đặc biệt viết lời dân ca Nghệ Tĩnh tại Liên hoan Dân ca ví, giặm (năm 2013); HCV tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tiếng hát Làng Sen; HCV tại Hội thi chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2015).

Nghệ nhân Phạm Thế Nhuần (sinh năm 1950, quê ở thôn 6, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) từng đạt giải A tại Liên hoan CLB dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2012; Giải A tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016; bằng công nhận nghệ nhân dân gian và kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn văn nghệ dân gian do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng năm 2012.

Nghệ nhân Hồ Đức Trung (sinh năm 1963, quê ở xã Thạch Tân, Thạch Hà) từng nhận bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh năm 2013; bằng công nhận nghệ nhân dân gian.

Nguyễn Ái Vân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/8-nghe-nhan-ha-tinh-duoc-phong-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu/169956.htm