8 năm tù cho kẻ trốn nã sau khi đập phá tài sản, cướp quặng

Chín cùng nhóm bạn đập phá tài sản của một Công ty trước khi vào trộm quặng thiếc. Lo sợ bị bắt nên Chín bỏ trốn khỏi địa phương. Gần 8 năm trốn nã Chín về đầu thú lĩnh hơn 8 năm tù giam.

Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ vừa xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Trung Chín (SN 1987), trú tại xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về tội "cướp tài sản" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Sau khi đã bàn bạc thống nhất việc cướp quặng thiếc của Công ty TNHH Phú Hùng tại khu vực Khe Hao, thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, khoảng 20 giờ 15 ngày 31/7/2012, Nguyễn Trung Chín, Nguyễn Văn Hùng, Trương Công Đại, Trương Công Sáng, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thương đều trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ đã dùng dao, gậy đập, phá làm hư hỏng tài sản của Công ty TNHH Phú Hùng tổng thiệt hại trị giá 11.372.800 đồng.

Bị cáo Nguyễn Trung Chín. Ảnh: Phương Hảo

Bị cáo Nguyễn Trung Chín. Ảnh: Phương Hảo

Quá trình đập phá thấy trong lán có 9 bì quặng thiếc nên Chín nói mọi người lấy đưa ra ngoài, bỏ lên xe máy rồi cùng nhau về nhà Chín cất dấu vào sập gỗ, sau đó mọi người về nhà.

Ngày 01/8/2012 do sợ bị bắt nên Chín đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định truy nã.

Ngày 01/02/2020 Chín tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú. Biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ kết luận: 9 bì quặng thiếc có tổng trọng lượng sau khi loại bỏ bao bì là 450 kg trị giá 63.000.000 đồng.

Trong vụ án này, các đối tượng ở trên đã bị TAND huyện Tân Kỳ đưa ra xét xử vào ngày 09/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ và tại bản án số 137 ngày 29/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Nguyễn Văn Điệp đã bị TAND huyện Tân Kỳ đưa ra xét xử vào ngày 15/10/2019. Vật chứng vụ án và trách nhiệm bồi thường dân sự đã được giải quyết. Hiện người bị hại anh Nguyễn Thành Chung không có yêu cầu Chín phải bồi thường gì thêm.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Chín đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án.

Kết thúc phiên tòa, với 2 tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Trung Chín 8 năm 3 tháng tù giam.

Phương Hảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/8-nam-tu-cho-ke-tron-na-sau-khi-dap-pha-tai-san-cuop-quang-266624.html