8 năm tù cho kẻ dùng bình trà đánh chết con nợ

Mâu thuẫn từ món nợ 7 triệu đồng, hai bên lao vào nhau ẩu đả. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người vướng vòng lao lý.

Báo Người lao động đưa tin, cáo trạng thể hiện, khoảng 11h30 ngày 15/12/2019, Lê Thanh Thủy (SN 1986; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sau khi có hơi men trong người đã rủ ông Ngô Đông Đức, người trong thôn đến nhà ông Bùi Cao S. (SN 1971, ngụ cùng xã Mỹ Hiệp) để đòi lại số tiền ông này vay 2 người trước đó. Trong đó, S. vay của Thủy 1 triệu đồng, vay ông Đức 6 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thủy.

Bị cáo Lê Thanh Thủy.

Tại nhà Sơn, hai bên xảy ra xô xát, lớn tiếng, lúc này ông S. kiên quyết không trả tiền. Bực mình, Thủy lấy bình trà bằng sứ đánh mạnh vào vùng phía sau đầu của ông S. khiến ông này ngã úp mặt xuống nền xi măng, bất tỉnh.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, máu chảy ra từ tai, Thủy vội gọi xe đưa đi cấp cứu lập tức đưa S. đến bệnh viện. Song do chấn thương sọ não nghiêm trọng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Thủy bị bắt giữ sau đó.

Theo Vietnamnet, ngày 21/5, tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Thanh Thủy 8 năm tù giam về tội Giết người.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/8-nam-tu-cho-ke-dung-binh-tra-danh-chet-con-no-a476266.html