8 'nấm lùn' dưới 1m70 tại Hoa hậu Việt Nam liệu có cửa đăng quang?

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ: 'Nếu nói những cô gái thấp hơn 1m70 có cơ hội đăng quang ít hơn thì phân biệt quá.'

Sau khi lộ diện 19 cô gái đầu tiên lọt vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018, khán giả tỏ ra hoang mang khi có khá nhiều cô gái thấp hơn 1m70. Nhiều năm gần đây chưa có Hoa hậu Việt Nam nào thấp dưới 1m70. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng nếu một cô gái chỉ cao 1m67-1m68 đăng quang, khi đi thi quốc tế sẽ bị lọt thỏm giữa rừng người đẹp phương Tây.

Đứng trước câu hỏi: Những cô gái thấp hơn 1m70 có cơ hội đăng quang hay không? Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: "Cũng có chứ. Tiêu chuẩn của Hoa hậu Việt Nam đề ra là tất cả các cô gái từ 1m65 trở lên đều có quyền tham gia cuộc thi. Như vậy, tất cả các thí sinh cao từ 1m65 trở lên đều có thể đăng quang hoa hậu. Nếu nói những cô gái thấp hơn 1m70 có cơ hội đăng quang ít hơn thì phân biệt quá.

Một cô hoa hậu phải hội tụ đầy đủ các yếu tố: Có sắc đẹp hài hòa, cân bằng giữa hình thể, trí tuệ và lòng nhân ái. Hoa hậu không cần phải có một gương mặt quá rực rỡ nhưng phải khả ái, có một trái tim rộng mở, ứng xử thông minh, nhanh nhạy, có thân hình cân đối, không nhất thiết quá cao. Trên thế giới, có nhiều hoa hậu, người đẹp cũng không cao. Tùy vào những thí sinh dự thi năm đó để BGK lựa chọn ra người xuất sắc nhất."

Nhiều thí sinh lọt vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 thấp hơn 1m70. Ví dụ như đây là người đẹp Nguyễn Thị Nhật Minh (SBD 151) sinh năm 1999, cao 1m68, số đo 3 vòng 83-62-93 (cm).

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ thêm: "Đôi khi mọi người ở ngoài nhìn vào hỏi - Tại sao cô ấy quá đẹp mà không chọn cô ấy, lại chọn cô xấu hơn? Đó là bởi tiêu chí chọn hoa hậu bao gồm rất nhiều yếu tố (sắc xảo, thông minh, xinh đẹp, bao dung...). Một hoa hậu phải hội tụ tất cả các yếu tố đó, kể cả yếu tố gia đình. Cô ấy có hoàn cảnh sống như thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn tới một người hoa hậu." Điều quan trọng hơn cả là cách cô ấy ứng xử hàng ngày với gia đình, bạn bè và người xung quanh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh nói bản thân cô thích một hoa hậu thông minh, hiện đại nhưng vẫn phải dịu dàng, duyên dáng. Một cô gái phương Tây sở hữu nét đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ, là một bông hoa đã nở nộ, nhìn vào là rực rỡ ngay. Nhưng người con gái Việt Nam thì giống như bông hoa đang e ấp, nở từ từ, đẹp một cách sâu lắng.

Để chọn lựa được 19 cô gái xuất sắc nhất khu vực phía Nam, ban giám khảo đã phải đồng hành cùng thí sinh từ những ngày đầu tiên, tham gia cùng tất cả các hoạt động và chấm thí sinh từ đó.

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh nhan sắc một số thí sinh thấp hơn 1m70 lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam:

Nguyễn Thị Hồng Tuyết sinh năm 1994, cao 1m67, số đo 76-55-85 (cm)

Trịnh Thanh Châm sinh năm 1998, cao 1m68, số đo 77-61-89 (cm)

Hà Lương Bảo Hằng sinh năm 1997, cao 1m68, số đo 75-66-92 (cm)

Anh Đào

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/8-nam-lun-duoi-1m70-tai-hoa-hau-viet-nam-lieu-co-cua-dang-quang-888386.html