8 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng'

Sáng 9-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ đón nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng' của Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng 8 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy và một số tập thể, đơn vị của TPHCM.

Cụ thể, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã trao quyết định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” đối với 8 đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Hoàng Bình Quân trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng tặng bằng khen đối với Văn phòng Thành ủy TPHCM và Sở Ngoại vụ TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng, xuất sắc của các cá nhân và tập thể trong công tác đối ngoại Đảng, ngành ngoại giao đất nước.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, hợp tác và sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa và rất hiệu quả của TPHCM đối với các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Trong sự đóng góp chung đó, lãnh đạo TPHCM mà trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo được trao tặng kỷ niệm chương hôm nay đã có những đóng góp xuất sắc và quan trọng. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM có sự gắn bó mật thiết với Ban Đối ngoại trên tinh thần “TPHCM vì cả nước”. Lãnh đạo TPHCM có sự phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương; đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động đối ngoại trong phạm vi TPHCM và quốc gia", đồng chí Hoàng Bình Quân nhận xét.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” lần này tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng trong phạm vi TPHCM cũng như cả nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ niềm vinh dự cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại Đảng”. Đồng thời khẳng định, TPHCM luôn tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng chủ động, tích cực, đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ, trên các kênh đối ngoại Đảng, chính quyền và nhân dân, toàn diện trên tất cả các trụ cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Hoàng Bình Quân tặng bằng khen Văn phòng Thành ủy TPHCM và Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Các hoạt động đối ngoại của TPHCM cũng đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP, vì sự nghiệp ngoại giao chung của cả nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng cam kết, nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động đối ngoại năm 2018 của TPHCM là tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đối ngoại, phát huy thành tựu đối ngoại đạt được nhằm đưa các mối quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, góp phần gia tăng sức mạnh của đất nước.

“Lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ luôn trân trọng kỷ niệm chương được Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng”, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ và nhấn mạnh đây là sự khẳng định những nỗ lực của tập thể và lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ đối với hoạt động đối hoạt của Đảng.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa vì cả nước, cùng cả nước, xứng đáng danh hiệu cao quý này. Cùng với đó, TPHCM mong được sự chỉ đạo, quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Đối ngoại Trung ương, cũng như các cấp lãnh đạo trung ương trong quá trình triển khai đường lối, chính sách công tác đối ngoại trên địa bàn TPHCM.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/8-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-tphcm-nhan-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-doi-ngoai-dang-531591.html