8 lần các idol K-Pop trở thành trùm cuối của hàng loạt 'trend' hot

Khó mà phủ nhận được rằng sức ảnh hưởng của các idol Kpop là không nhỏ đến các fan hâm mộ. Trong đó, phải kể đến 8 idol sau đây đã có công tạo nên nhiều trend cực thú vị và ý nghĩa !

8 lần các idol K-Pop trở thành trùm cuối của hàng loạt ‘trend’ hot

Trends (xu hướng) rất phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí Hàn. Trend thường xuất hiện giữa các idol với nhau rồi lan truyền rộng rãi trong cộng đồng fan hâm mộ cuồng nhiệt trước khi công chúng biết tới ngay sau đó.

Hãy tạm quên định nghĩa gốc của trend là những xu hướng thời trang như thông thường từng gây bão trên khắp thế giới. Ngày nay, trend còn được biết đến như là một sự biểu hiện, một cử chỉ hay sự kết hợp của cả hai. Theo đó, đây chính là tám khoảnh khắc (không theo thứ tự) mà các thần tượng bắt đầu tạo một xu hướng mang dấu ấn của riêng họ!

1. Sana (TWICE) - “Sha Sha Sha

“Shy Shy Shy” lần đầu tiên ra mắt người hâm mộ trên toàn quốc chính là lời bài hát trong ca khúc đình đám “Cheer Up” của TWICE. Tuy nhiên, cách phát âm tiếng Anh đáng yêu của Sana khi hát “Shy shy shy” khiến các idol Kpop khác ngã gục vì thích thú.

“Sha Sha Sha” của Sana.

2. Park Ji Hoon - “Jeojang”

Cựu thành viên Wanna One đã được công chúng biết đến là một mẫu của Produce 101 kể từ ngày aeyo “Jeojang” của anh chàng nổi lên. Câu nói nhắn nhủ đến fan một cách “nũng nịu” “Nae maeum soge, jeojang” có nghĩa là “Các bạn luôn ở trong tim mình!”. Không cần nói cũng biết từ lời nói cho đến biểu cảm của anh chàng đã đốn tim biết bao fan nữ!

Aegyo cực đáng yêu của Park Ji Hoon.

3.Ilhoon (BTOB) - “Gwiyomi”

Ắt hẳn là các fan hâm mộ từng chứng kiến hàng loạt phiên bản “Gwiyomi” đến từ các idol Kpop khác. Nhưng nếu xem lại các chương trình của Weekly Idols năm 2012, chúng ta sẽ nhận ra chủ nhân của những động tác tay và những câu hát dễ thương đó chính là nam ca sĩ Ilhoon của BTOB. Chính Ilhoon đã truyền cảm hứng cho nữ ca sĩ Hari phát hành single với tên gọi Gwiyomi vào một năm sau đó. Gwiyomi được xem là một từ lóng để chỉ sự đáng yêu, dễ thương của một người nào đó.

Phiên bản Gwiyomi chính chủ huyền thoại.

4.Chuu (LOONA) - The “bitting” heart

Các fan K-Pop ắt hẳn phải gật gù đồng ý rằng “Chuu heart” là một biểu tượng độc đáo nhất cho đến hiện tại! Nữ thần tượng đã nghĩ ra nó trong một buổi fansign, đầu tiên cô tạo một vòng tròn bằng hai tay của mình và sau đó gập nó lại tạo thành hình trái tim. Ký hiệu đặc biệt này chắc chắn cũng sẽ đốn tim được rất nhiều người hâm mộ khác!

“Chuu heart” của Chuu (Loona).

5. Jessica Jung - “Daedanada”

Trong một tập “Radio Star”, Jessica đã tham gia vào cuộc trò chuyện giữa MC và Sunny bằng cách bình luận “Daedanhada”, có nghĩa là “điều đó thật tuyệt vời”. Nhưng cách cô phát âm giống “Daedanada” với tông giọng hài hước đã gây nhiều sự thích thú. Sau đó, câu nói này trở nên phổ biến đến nỗi nó đã được đưa vào từ điển tiếng lóng của Hàn Quốc.

6. G-Dragon (BIGBANG) - “Hangsho”

Trong lần xuất hiện trên “Infinite Challenge”, G-Dragon đã nghĩ ra một từ thông dụng mới chính là “Hangsho”, rút ngắn của từ “Haengbokhashipshyo”, đơn giản nghĩa của nó là vui mừng. Từ mới này của G-Dragon lập tức được phổ biến khắp nơi và thậm chí sau đó còn có một show truyền hình được phát sóng với tên gọi “The Hang Show”.

7.V (BTS) - “Borahae”

Những fan hâm mộ BTS đã phát hiện ra ý nghĩa của biểu tượng tình yêu mà nam idol V tiết lộ trong buổi Fan meeting thứ ba của nhóm. Anh bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách tái tạo ý nghĩa của màu tím như một biểu tượng của niềm tin và tình yêu vĩnh cửu giữa BTS và ARMY. Sau đó, V bắt đầu nói “Borahae” có nghĩ là “Chúng ta hãy yêu thương nhau thật lâu nhé!”. Cũng từ đó Bora được xem như một màu sắc trong câu hỏi.

8. Sehun (EXO) - “Yehet”

Tiếng hét có vẻ kỳ quặc nhưng hài hước này được truyền đến tai người hâm mộ bởi cậu em út của EXO. “Yehet” chính là âm thành mà Sehun tạo ra để diễn tả trạng thái cực kỳ hạnh phúc hoặc phấn khích. Mặc dù từ này được nói ra khá bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt của nam thần tượng cũng đủ biết rằng anh ấy thực sự vui vẻ khi nói như thế nào!

An Du

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/8-lan-cac-idol-k-pop-tro-thanh-trum-cuoi-cua-hang-loat-trend-hot-5362913.html