8 học sinh Trung Quốc bị bắt vì vây đánh cậu bé 13 tuổi

Từ chối trả tiền ăn, nam sinh 13 tuổi ở Hong Kong, Trung Quốc, bị nhóm bạn đánh. Những người này sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Công tố viên Law Tsz-ying của quận Tuen Mun, Hong Kong, Trung Quốc, cho biết nạn nhân quen biết 5 trong số 8 kẻ hành hung từ đầu năm vì cùng chơi bóng rổ.

Hôm đó, sau khi ăn xong, một người trong nhóm yêu cầu nam sinh 13 tuổi trả 700 HKD (khoảng 90 USD). Nạn nhân từ chối nên bị đánh, đá liên tiếp vào đầu, người.

"Nạn nhân cố gắng vùng thoát, bỏ chạy. 8 người đuổi kịp, tiếp tục hành hung", Công tố viên Law cho hay.

 Clip trên mạng trở thành manh mối để cảnh sát tìm và bắt giữ nghi phạm thứ tám trong vụ vây đánh nam sinh 13 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Clip trên mạng trở thành manh mối để cảnh sát tìm và bắt giữ nghi phạm thứ tám trong vụ vây đánh nam sinh 13 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Theo South China Morning Post, sau đó, gia đình nạn nhân trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Hai ngày sau, cảnh sát bắt giữ 7 trong số 8 người.

Đến ngày 12/8, clip quay lại vụ việc lan truyền trên mạng. Nó trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan điều tra bắt nghi phạm thứ tám vào tối cùng ngày.

AsiaOne cho hay cả 8 người, tuổi từ 13 đến 15, bị bắt vì hành hung gây thương tích và tống tiền. Nhóm học sinh sau đó được bảo lãnh tại ngoại và phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 8.

Công tố viên Law Tsz-ying khẳng định sẽ không khoan nhượng đối với tội phạm vị thành niên, đồng thời kêu gọi trường học, các tổ chức xã hội phối hợp để phòng chống tội phạm.

Đầu tháng 8, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tiến hành điều tra vụ bạo lực học đường, sau khi clip nhóm người tát, vẽ son lên mặt nữ sinh, buộc tội em ăn cắp, được đăng lên mạng.

Clip lan truyền trên mạng hôm 6/8 cho thấy nữ sinh tóc dài, mặc áo đen quỳ trên bậc thang. Một người dùng son vẽ lên mặt em, người khác quát: "Mày thích tô son đúng không? Thích ăn cắp đúng không?". Cả hai cùng tát nạn nhân.

Clip khác ghi lại cảnh 3 người liên tiếp tát nữ sinh, trong khi người còn lại tra khảo: "Sao dám ăn cắp đồ của người khác?".

Sau đó, trường Man Kiu ở North Point xác nhận nạn nhân trong hai clip trên mạng là học sinh của trường. Vụ bạo hành xảy ra hồi tháng 7.

Tháng trước, cảnh sát Hong Kong xử lý một vụ bắt nạt liên quan trẻ vị thành niên khác. Hai nữ sinh bị bắt vì dùng nắp thùng cứu hỏa đánh liên tiếp vào người nạn nhân, ép em ăn cát trong thùng. Cả hai nghi phạm là học sinh trường Trung học Nữ sinh Tack Ching, mới 12 tuổi.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-hoc-sinh-trung-quoc-bi-bat-vi-vay-danh-cau-be-13-tuoi-post1119726.html