8 du khách người Anh bị cách ly tại Quảng Bình âm tính với SARS-CoV-2

Tính đến thời điểm này, Quảng Bình vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2.

Chiều 15/3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 từ Viện Pasteur Nha Trang đối với 8 du khách người Anh bay cùng nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines (bệnh nhân thứ 45 xác định bị nhiễm SARS-CoV-2).

Lực lượng chức năng Quảng Bình phun khử trùng tại sân bay Đồng Hới, nơi đoàn du khách Anh từng ghé đến

Lực lượng chức năng Quảng Bình phun khử trùng tại sân bay Đồng Hới, nơi đoàn du khách Anh từng ghé đến

Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang đều kết luận toàn bộ 8 du khách đều âm tính với Covid-19.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, dù đây là tín hiệu mừng nhưng 8 du khách này vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly để theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày theo quy định.

Trước đó, khoảng 5h 15 ngày 9/3, 8 du khách người Anh đáp chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội. Ngày hôm sau, đoàn đi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Đến ngày 12/3, 8 du khách về Quảng Bình lưu trú tại khách sạn Sài Gòn-Quảng Bình. Sau đó, đi tham quan tại động Thiên Đường và nhận tin nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 (bay cùng đoàn) đã bị mắc Covid-19, nên 8 du khách đã trở lại khách sạn Sài Gòn- Quảng Bình.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng thực hiện việc khử trùng tại khách sạn nói trên. Đồng thời đã lấy mẫu bệnh phẩm của 8 du khách gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Hiện sức khỏe của tất cả 8 thành viên trong đoàn là bình thường, không ghi nhận các dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

Hồng Hải

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/8-du-khach-nguoi-anh-bi-cach-ly-tai-quang-binh-am-tinh-voi-sars-cov-2-86496.html