8 điều tuyệt đối không được làm với trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh con non nớt, có thể trạng và sức đề kháng rất yếu, mẹ cần đặc biệt chú trọng chăm sóc thật kỹ tránh những sơ xuất hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Không cho bất cứ ai hôn bé

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong những tuần đầu đời, việc tiếp xúc với vi khuẩn có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng cho thiên thần nhỏ của bạn. Chỉ cần hôn cũng có thể khiến cho bé mắc những căn bệnh không mong muốn, bởi vì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh lúc này không đủ sức để bảo vệ cơ thể hay chống chọi với bệnh tật.

Pha sữa công thức sai cách

Nhiều mẹ có cơ địa ít sữa, đành phải cho bé uống thêm sữa công thức. Khi pha sữa cho bé, các mẹ cũng có xu hướng pha loãng sữa đi so với hướng dẫn vì nghĩ sữa loãng sẽ tốt cho tiêu hóa của bé. Tuy nhiên, sữa công thức phải pha đúng chuẩn, nếu pha quá loãng sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé. Nếu mẹ pha quá đặc, sẽ khiến bé mất nước, hại đến thận bé.

Không để bé vừa ngậm ti vừa ngủ quá lâu

Ảnh minh họa.

Thói quen không khoa học này gây nhiều bất lợi với bé. Vừa ngậm ty/ bình sữa vừa ngủ quá lâu sẽ gây ảnh hưởng đến men răng của bé. Vì vậy các mẹ không nên làm ở trẻ sơ sinh.

Mặc quá nhiều đồ cho bé

Trẻ sơ sinh thường dễ bị lạnh nhưng cũng không cần quá lo lắng về điều này. Trẻ dù không thể làm ấm cơ thể bằng cách di chuyển, nhưng nếu mặc quá nhiều quần áo cho trẻ thì có thể gây sốt và khiến con bị mất nước. Nên chú ý cho con mặc theo từng lớp, như vậy sẽ dễ thêm hoặc bớt lượng áo quần và duy trì nhiệt độ thích hợp cho con.

Rung lắc bé

Ảnh minh họa.

Nhiều bố mẹ có thói quen rung lắc trẻ để dỗ trẻ khóc hoặc trấn an tinh thần trẻ. Tuy nhiên đây lại là thói quen cực kỳ nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến các cơ quan, đặc biệt là não bộ. Thay vì rung lắc mạnh, bố mẹ có thể đu đưa rất nhẹ nhàng và trong thời gian ngắn thôi.

Cho bé uống nước

Các chuyên gia cho biết trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần hoặc cần rất ít lượng nước mỗi ngày. Cho trẻ uống nước quá nhiều có thể gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể và cạn mức sodium.

Cho trẻ nằm gối

Ảnh minh họa.

Đây cũng là sai lầm phổ biến rất nhiều bố mẹ mắc phải khi chăm sóc con nhỏ. Trẻ sơ sinh thực tế không cần nằm gối mà trẻ vẫn thấy rất thoải mái và ngủ ngon. Việc cho bé nằm gối sẽ ảnh hưởng đến xương sống đang phát triển của bé.

Cho bé ăn dặm

Vì lo con không đủ chất nên các mẹ cho con ăn dặm sớm dù chưa đến tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo độ tuổi thích hợp cho bé ăn dặm là từ 6 tháng trở lên. Khi ăn dặm, thức ăn chính của bé vẫn là sữa. Các thức ăn khác chỉ ăn lượng nhỏ và tập làm quen là chính.

Theo Gia đình Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/8-dieu-tuyet-doi-khong-duoc-lam-voi-tre-so-sinh/20201125084748953