8 điều ít người biết về người vợ gốc Hoa của tỷ phú Mark Zuckerberg

Bên cạnh thành công của tỷ phú Mark Zuckerberg là hình ảnh người vợ gốc Hoa tài giỏi với những điều thú vị ít ai biết.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard chuyên ngành sinh vật học và bắt đầu sự nghiệp y khoa vào năm 2012, Priscilla Chan đã lập ra công ty từ thiện Chan Zuckerberg Initiative, với chồng cô, tỷ phú Mark Zuckerberg .

Họ đã cùng nhau đóng góp hàng tỷ đô la để hỗ trợ nghiên cứu y tế, giáo dục và môi trường.

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg.

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg.

Sự nghiệp gắn liền với làm từ thiện

Khi ra mắt Chan Zuckerberg, Priscilla đã hứa sẽ quyên góp 99% số cổ phiếu Facebook của hai vợ chồng cho các mục đích từ thiện. Số tiền khoảng 45 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Ngày nay, cô vẫn kiên định với cam kết suốt đời của mình và hỗ trợ cộng đồng toàn cầu thông qua các tổ chức và quyên góp của mình.

Gần đây nhất, tổ chức của Priscilla đã đóng góp 68 triệu đô la cho nghiên cứu lập bản đồ tế bào và 51 triệu đô la để chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh, như bệnh Alzheimer.

Priscilla mở một trường tư thục

Năm 2016, Priscilla quyết định mở Trường tiểu học ở Palo Alto. Đây là trường tư thục miễn học phí cung cấp giáo dục chất lượng cao cho trẻ em trong độ tuổi từ 18 tháng đến 7 tuổi.

Gia đình của các học sinh ở đây có thu nhập dưới 65% thu nhập trung bình của Hạt San Mateo.

Theo trang web của trường, họ nhằm mục đích tạo ra một "cách tiếp cận toàn diện, tích hợp các dịch vụ và xây dựng hạnh phúc gia đình trong suốt quá trình phát triển của trẻ, để trẻ em có thể có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và hiệu quả."

Cô cũng dự định mở một địa điểm thứ hai tại Hayward, California vào cuối năm 2020.

Cô ấy là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng

Priscilla là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng.

Năm 2008, Priscilla học tại Đại học California, San Francisco và nhận bằng cử nhân nhi khoa.

Nhiều đồng nghiệp trước đây đã ca ngợi Priscilla vì sự chu đáo và khả năng giữ bình tĩnh, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất.

Vào tháng 7 năm 2019, cô cũng đã ra mắt Rare As One, một tổ chức tài trợ cho nghiên cứu về các bệnh hiếm gặp.

Priscilla là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Năm 2018, Priscilla được Forbes xếp hạng trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" nhờ quỹ Chan Zuckerberg và khoản quyên góp 75 triệu đô la của Priscilla cho quỹ của Bệnh viện Đa khoa San Francisco.

Cô theo sau các nhà lãnh đạo khác trong danh sách, bao gồm Angela Merkel, Sheryl Sandberg và Oprah Winfrey.

Priscilla không dùng điện thoại vào buổi tối

Chồng cô, Mark, đã tạo ra một "chiếc hộp ngủ" để cô có thể rời chiếc điện thoại của mình.

"Cô ấy sẽ thức dậy và kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình để xem bọn trẻ có thể thức dậy sớm không, nhưng chính việc đó đã làm cô ấy căng thẳng và không thể ngủ lại", Mark chia sẻ.

Bây giờ, cô ấy có thể nhìn vào chiếc hộp trên đầu giường của mình, nơi phát ra ánh sáng nhẹ để cho cô ấy biết đã đến lúc dậy hay chưa.

Priscilla đưa các lớp học lập trình vào nhà tù

Priscilla tin rằng lập trình có thể thay đổi cuộc sống, đặc biệt là những tù nhân.

Năm 2019, cô đến một nhà tù ở Oklahoma và dạy các nữ tù nhân thông qua một chương trình có tên “Last Mile”.

"70% người bị ở tù sẽ quay lại nhà tù một lần nữa. Nhưng nếu bạn đào tạo nghề cho họ, con số này sẽ giảm xuống còn 30%... trong chương trình “Last Mile” là 0%", Chan nói trên CBS This Morning.

Cô cũng hỗ trợ một số tổ chức khác thúc đẩy giáo dục trong các nhà tù thông qua Sáng kiến Chan Zuckerberg.

Cha mẹ cô là người tị nạn Việt Nam

Theo Daily Mail, cha cô là một người tị nạn từ Việt Nam và gia đình chuyển đến Hoa Kỳ sau khi ở Trung Quốc một thời gian. Priscilla thường phải làm phiên dịch cho ông bà của cô khi cô còn nhỏ, vì họ chỉ nói tiếng Quảng Đông.

Cô gặp tỷ phú Mark Zuckerberg tại một bữa tiệc ở trường đại học

Khi đang học ở Harvard, Mark nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi học và quyết định ăn chơi thâu đêm tại bữa tiệc cuối cùng trong trường đại học.

Đó cũng chính là đêm anh gặp Priscilla.

Khi đang đứng xếp hàng vào nhà vệ sinh, Mark vô tình đụng phải người vợ tương lai của mình. Anh kể lại: "Có lẽ đó là một trong những câu nói lãng mạn nhất mọi thời đại của tôi: ‘Anh sẽ bị đuổi học trong 3 ngày tới, vì thế chúng ta cần phải hẹn hò nhau thật nhanh".

Họ kết hôn vào năm 2012 và hiện đang sống ở Palo Alto, California với 2 con là Maxima và August.

Xem thêm: Cách làm kho quẹt chuẩn vị miền Tây.

.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/8-dieu-it-nguoi-biet-ve-nguoi-vo-goc-hoa-cua-ty-phu-mark-zuckerberg-d148391.html