8 chiếc váy đắt nhất thế giới

Nightingale of Kuala Lumpur là chiếc váy xa xỉ nhất, có giá lên tới 30 triệu USD.

Nightingale of Kuala Lumpur đứng vị trí đầu tiên trong danh sách những chiếc váy đắt đỏ nhất thế giới, theo Moneyinc. Đây là sáng tạo của nhà thiết kế người Malaysia Abdul Faisaly, có giá trị lên đến 30 triệu USD. Chiếc váy mang tông màu đỏ rực rỡ, được làm bằng voan, lụa và dài tới 6 m. Ảnh: Pinterest.

 Phần thân váy được phủ 751 viên kim cương cùng pha lê Swarovski nặng hơn 1.100 carat. Trong đó, viên kim cương hình giọt nước đính ở ngực có giá trị nhất, nặng khoảng 70 carat. Mẫu đá quý hiếm này được cung cấp bởi thợ kim hoàn tên Mouawad - người góp phần thiết kế Fantasy Bra của Victoria's Secret. Ảnh: Mstar.

Phần thân váy được phủ 751 viên kim cương cùng pha lê Swarovski nặng hơn 1.100 carat. Trong đó, viên kim cương hình giọt nước đính ở ngực có giá trị nhất, nặng khoảng 70 carat. Mẫu đá quý hiếm này được cung cấp bởi thợ kim hoàn tên Mouawad - người góp phần thiết kế Fantasy Bra của Victoria's Secret. Ảnh: Mstar.

Chiếc váy đắt đỏ thứ hai trên thế giới có giá trị 17,7 triệu USD. Nó mang tên Abaya và do nhà thiết kế người Anh - Debbie Wingham - sáng tạo. Những bông hoa trên váy được trang trí bằng 3.000 viên đá quý. Trong số đó có 50 viên kim cương đen, 50 viên kim cương trắng, 1.899 viên kim cương đen - trắng và 1.000 viên hồng ngọc. Ngoài ra, tất cả được dát vàng 14k. Viên kim cương đỏ quý hiếm ở viền cổ có giá trị lớn nhất. Để hoàn thành Abaya, thợ may đã khâu 200.000 mũi bằng chỉ vàng trắng 14k. Ảnh: Become Gorgeous.

Nhà thiết kế Hany El Behairy tạo ra chiếc váy cưới đính đá quý theo yêu cầu của một tiểu thư đến từ Ai Cập. Nó trị giá lên đến 15 triệu USD, trở thành mẫu váy đắt thứ 3 trên thế giới. Chiếc váy lần đầu ra mắt công chúng tại Paris Haute Couture Week diễn ra vào đầu năm nay. Mẫu váy cưới của Hany El Behairy có những đường thêu tinh xảo, đính kết hàng trăm viên kim cương và đá quý. Đội ngũ thiết kế mất đến 800 giờ để hoàn thành sản phẩm. Ảnh: Grabiel Hardy.

Kiệt tác nằm trong top 4 thuộc về nhà mốt Nhật Bản - Yumi Katsura. Thiết kế váy cưới trắng muốt trên có giá 8,5 triệu USD và được chế tác từ lụa, satin cao cấp. Chiếc váy cưới Yumi Katsura cũng được thêu tay tỉ mỉ, đính nhiều viên đá quý. Theo Wedded Wonderland, 1.000 viên ngọc trai và một viên kim cương quý hiếm nặng 5 carat được đính trên mẫu váy cưới. Trong đó, viên kim cương xanh 8,8 carat được chú ý hơn cả. Ảnh: Yumi Katsura.

Vera Wang từng gây chú ý khi thiết kế nên chiếc váy cưới làm từ lông công. Khác biệt hoàn toàn với những mẫu váy cưới phổ biến, nó được làm từ 2.009 chiếc lông của công đực. Nhà mốt này phải huy động tới 8 nghệ nhân chuyên nghiệp để hỗ trợ công đoạn khâu những chiếc lông lại với nhau. Vì vậy, chiếc váy trị giá 1,5 triệu USD. Ảnh: Dr. Cici Blog.

Váy cưới Danasha Luxury cũng là một trong những thiết kế nổi tiếng vì có giá bán cao, lên đến 1,5 triệu USD. Với sự kết hợp giữa 75 carat kim cương Bỉ chọn tỉ mỉ bằng tay cùng 250 gram vàng 18 carat, chiếc váy Danasha được ví như tác phẩm nghệ thuật. Jad Ghandour đã sáng tạo ra nó. Ảnh: Pinterest.

Đám cưới thế kỷ của người thừa kế tập đoàn đá quý Swarovski từng tốn không ít giấy mực từ truyền thông. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Victoria Swarovski đã chi 1 triệu USD để sở hữu chiếc váy đính 500.000 viên đá Swarovski dài 6 m do Michael Cinco thiết kế. Ảnh: Pinterest.

Trong lễ cưới với Kanye West vào năm 2014, Kim Kardashian gây ấn tượng khi diện mẫu váy cưới đặt may riêng từ thương hiệu Givenchy. Thiết kế này nhìn khá đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng của người mặc, có giá trị 500.000 USD. Ảnh: Vogue Australia.

Giày Nike Dior giá hơn 2.000 USD được tạo ra thế nào? Đây là một trong những mẫu giày sneakers được tín đồ thời trang săn đón nhất năm 2020.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-chiec-vay-dat-nhat-the-gioi-post1142942.html