8 ca sĩ Hàn tuyên bố là người đồng tính và chuyển giới

Nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn đã mạnh dạn công khai xu hướng tính dục. Họ không ngại áp lực và cho rằng đây là cách giúp bản thân sống đúng với chính mình.

 Ngày 30/11, Holland có bài đăng hài hước trên trang cá nhân vì có bảng xếp hạng cho rằng anh chỉ đứng thứ 10 trong danh sách "thần tượng đồng tính nhất". Trong giới showbiz Hàn, nam ca sĩ nổi tiếng với biệt danh "idol đầu tiên công khai đồng tính". Chia sẻ với CNN, ngôi sao 24 tuổi cho biết anh từng bị một công ty từ chối vì sợ thiệt hại. Cuối cùng, Holland ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập. Idol trẻ được đón nhận với đĩa đơn Neverland và dần ghi dấu ấn trong showbiz.

Ngày 30/11, Holland có bài đăng hài hước trên trang cá nhân vì có bảng xếp hạng cho rằng anh chỉ đứng thứ 10 trong danh sách "thần tượng đồng tính nhất". Trong giới showbiz Hàn, nam ca sĩ nổi tiếng với biệt danh "idol đầu tiên công khai đồng tính". Chia sẻ với CNN, ngôi sao 24 tuổi cho biết anh từng bị một công ty từ chối vì sợ thiệt hại. Cuối cùng, Holland ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập. Idol trẻ được đón nhận với đĩa đơn Neverland và dần ghi dấu ấn trong showbiz.

Harisu là ngôi sao chuyển giới tiên phong ở Hàn Quốc. Theo truyền thông xứ kim chi, cô phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ vào những năm 1990. Sau khi được sống với hình hài phụ nữ, Harisu hoạt động trong vai trò ca sĩ. Hiện tại cô đã bước sang tuổi 45 và vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, nữ tính.

Maman ra mắt khán giả Hàn Quốc năm 2007. Lúc đầu, cô lấy nghệ danh Magoply và hoạt động dưới trướng của công ty Jerry Entertainment. Nữ ca sĩ từng hợp tác với Kang In - thành viên nhóm Super Junior. Theo Koreaboo, việc thừa nhận là người đồng tính khiến cô gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, công ty quản lý tưởng cô đùa, đến khi biết được sự thật thì Maman bị sa thải. Nữ ca sĩ thành lập công ty riêng nhưng không mấy thành công, cuối cùng rút lui hoàn toàn vào năm 2015.

Trước khi debut trong nhóm nhạc nữ Mercury, Hanbit từng hoạt động trong vai trò người mẫu. Sự thật nữ ca sĩ là người chuyển giới. Cô được cha mẹ hỗ trợ tài chính để thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ năm 2006. "Việc được sống trong hình hài phụ nữ mang lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất trên đời", Hanbit nói trong một cuộc phỏng vấn.

Lady là nhóm nhạc đầu tiên ở Hàn Quốc với các thành viên chỉ toàn phụ nữ chuyển giới. Nhóm ra mắt năm 2005 và có bốn thành viên gồm Sinae, Sahara, Binu và Yuna. Trong một chương trình truyền hình, trưởng nhóm nói cảm hứng lớn nhất của họ là biểu tượng Harisu. Tuy nhiên, giữa thị trường Kpop khắc nghiệt, nhóm chỉ hoạt động yếu ớt và tan rã hoàn toàn vào năm 2007.

Marshall Bang là người Mỹ gốc Hàn. Anh từng học tập, sinh sống và lớn lên ở quận Cam, California, Mỹ. Do có lối sống thoải mái, anh đã công khai đồng tính và hoạt động với tư cách ngôi sao Kpop. Theo Soompi, dù được bạn bè khuyên hoàn toàn có thể giấu kín chuyện này, nam ca sĩ vẫn quyết định công khai xu hướng tính dục và cho đó là cách để sống đúng với chính mình.

Không tự nhận mình nghiêng về phe nào, Hansol của Topp Dogg cho biết anh là người vô tính. "Tôi không bị người khác giới hấp dẫn, người cùng giới cũng vậy. Tôi không bận tâm đến hẹn hò và rất ghét chuyện tình dục", nam ca sĩ viết trên Instagram.

Seungho và B. Nish là hai thành viên của nhóm DIP thường xuyên có cử chỉ thân mật, âu yếm nhau khi xuất hiện trên truyền hình. Họ cũng là idol "biến ước mơ của fan thành sự thật" khi quyết định hẹn hò. Hai ngôi sao thông báo chuyện yêu đương trên Instagram Live và cởi mở trong việc chia sẻ xu hướng tính dục.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-ca-si-han-tuyen-bo-la-nguoi-dong-tinh-va-chuyen-gioi-post1158352.html