8 bộ phim thanh xuân học đường nổi bật năm 2017

'Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta', 'Xin chào ngày xưa ấy' đều là những tác phẩm nổi đình nổi đám.

"Hạ chí chưa tới" là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn kiêm đạo diễn Quách Kính Minh. Phim kể về thời thanh xuân trong trẻo, đẹp đẽ và những rung động đầu đời của một nhóm bạn trẻ cùng lớp. Nổi bật trên nền bức tranh học trò là câu chuyện của Lập Hạ (Trịnh Sảng) và chàng họa sĩ Tiểu Tư (Trần Học Đông). Không giống như những bộ phim ngôn tình "đẹp như mơ", "Hạ chí chưa tới" mang đến một hình ảnh chân thực về cuộc sống: Sau khi tốt nghiệp, những người bạn rời xa nhau để đi tìm con đường riêng cho mình. Bước vào cuộc đời, mỗi người đều có những rắc rối và biến cố riêng của bản thân, buộc họ phải trưởng thành. Vì những hiểu lầm và toan tính, tình bạn giữa họ rạn nứt và gây đau khổ cho những người trong cuộc, người vướng vào vòng lao lý, người phải rời xa nhau dù vẫn còn yêu. Nội dung của bộ phim khiến nhiều khán giả phải suy nghĩ về sự "tàn nhẫn" của tuổi trưởng thành.

"Mười dặm gió xuân không bằng em" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Bắc Kinh của tác giả Phùng Đường. Nội dung chính của phim xoay quanh mối quan hệ của Thu Thủy (Trương Nhất Sơn) với nữ chính Tiểu Hồng (Châu Đông Vũ) và những người bạn của anh. Trong những năm tháng đại học, mỗi người đều có những mối bận tâm và cách sống riêng nên mối quan hệ giữa họ đôi lúc xảy ra cãi vã, tranh chấp. Sau khi tốt nghiệp và trải qua nhiều thăng trầm, Thu Thủy và những người bạn năm xưa cùng nhau hoài niệm ngày tháng đã qua của thời trẻ tuổi bồng bột, thiếu hiểu biết. Trong suốt những tháng năm thanh xuân đó, họ luôn trăn trở đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Tình yêu mang dáng vẻ thế nào?".

"Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta" là câu chuyện kể về cô gái "nấm lùn" Trần Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) đem lòng thích cậu bạn cùng lớp kiêm hàng xóm Giang Thần (Hồ Nhất Thiên). Cô chủ động "bám đuôi", theo đuổi tình yêu của mình. Sự kiên trì, dai dẳng của Tiểu Hy khiến trái tim của soái ca "mặt lạnh" tan chảy. Tuy nhiên,sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai vấp phải sự phản đối của gia đình Giang Thần và buộc phải xa nhau. Sau 3 năm, hai người gặp lại và phát hiện tình cảm họ dành cho đối phương vẫn luôn tồn tại. Cả hai xóa bỏ mọi hiểu lầm, quay trở lại bên nhau và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Hiện nay bộ phim "tạo cơn sốt" trong giới trẻ nhờ hai gương mặt chính có sức hút và dàn diễn viên phụ trẻ trung siêu đáng yêu.

"Xin Chào Ngày Xưa Ấy" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An, bộ truyện tiếp theo cùng series với "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta". Bộ phim là câu chuyện đáng yêu thời thanh xuân, là tình thầy trò, tình bạn cũng như những tình cảm chân thành tuổi mới lớn tại trường trung học Chấn Hoa. Khán giả sẽ có cảm giác được quay lại với tuổi thanh xuân qua những hồi ức đẹp đẽ tràn đầy niềm vui, nỗi buồn của hai nhân vật chính Dư Châu Châu (Lý Lan Địch) và Lâm Dương (Trương Trấn Thành). Bộ phim được dự đoán sẽ "gấy sốt" trong giới trẻ không kém "Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta".

"Thời đại niên thiếu của chúng ta" là hành trình thành lập đội bóng chày của nhóm bạn ba người theo học ở một ngôi trường hạng bét của thành phố. Xuyên suốt bộ phim là những cố gắng, quyết tâm của ba cậu học trò do những chàng trai đến TFboys thể hiện. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè, cả ba dần tích cóp cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu. Cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đã biến giấc mơ của mình thành sự thật. Đan xen vào đó là tình cảm bạn bè, thầy cô, gia đình cùng những vấn đề mà ai đã từng là học sinh đều sẽ trải qua ít nhất 1 lần: áp lực thi cử, bắt nạt học đường, fan cuồng... Bộ phim góp phần khích lệ giới trẻ 10x hiện nay cần phải sống hết mình cho đam mê của bản thân.

"Dành dành nở hoa" là phiên bản truyền hình của bộ phim điện ảnh cùng tên từng "gây sốt” trong năm 2015. Bộ phim khắc họa chân thực con đường trưởng thành của nữ chính Bạch Du Du (Dương Hật Tự), cô nhận được tin bố mẹ mình ly hôn ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Vì quá đau buồn, cô chủ động chia tay bạn trai đã hẹn hò 4 năm - Vu Tử Hằng (Phạm Hiểu Đông). Bước vào đường đời, Du Du và bạn bè gặp không ít khó khăn nhưng tất cả vẫn giữ vững niềm tin, quyết tâm theo đuổi đam mê. Họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách ấy với một tinh thần kiên cường. Bộ phim mang thông điệp đầy ý nghĩa cho tuổi trẻ, hãy cứ sống và cống hiến hết mình, tuyệt đối đừng từ bỏ ước mơ.

"Thời thanh xuân tươi đẹp nhất" là bộ tác phẩm truyền hình được làm lại từ "School 2015" của Hàn Quốc. Bộ phim kể về hành trình “bất đắc dĩ” của Sơ Âm Âm khi cô nàng không may gặp phải tai nạn. Sau sự cố này, thân phận của cô bị hoán đổi với người em sinh đôi, Hạ Nhi. Thế nhưng, do cả hai vốn là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau nên Sơ Âm Âm không cách nào có thể làm sáng tỏ thân phận của mình. Từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong cuộc sống của hai chị em. Bộ phim quy tụ dàn tân binh thực lực như Trương Tuyết Nghênh, Tăng Thuấn Hy...

"Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" xoay quanh mối quan hệ của An Sơ Hạ và những người bạn cùng theo học tại Học viện quý tộc Tư Đế Lan. Sau khi mẹ qua đời vì tai nạn, cô chuyển đến Hàn gia sinh sống theo ước nguyện của bà. Tại đây, cô gặp lại và chung sống cùng “oan gia” của mình Hàn Thất Lục. Hai con người mới lớn sau nhiều cãi vã, giận hờn mới hiểu được tình cảm của mình dành cho đối phương. Ngoài ra, phim còn kể về tình bạn đẹp của An Sơ Hạ với cô bạn thân và những chàng trai theo đuổi mình. Tuy chỉ là webdrama nhưng "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Thanh Huyền
Ảnh: Sina

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/chau-a/8-bo-phim-thanh-xuan-hoc-duong-noi-bat-nam-2017-3680530.html