8 bìa album đẹp nhất mọi thời đại

Tạp chí Billboard mới đây bình chọn những bìa album đẹp nhất mọi thời đại, có sức ảnh hưởng lớn với văn hóa đại chúng.

Ban nhạc The Velvet Underground & Nico (Andy Warhol sáng tác bìa): Billboard đánh giá bìa album hình quả chuối của Andy Warhol là kiệt tác, sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, âm nhạc và óc hài hước. Khi bạn mua album này, một lớp sticker phủ trên trái chuối, và khi bóc lớp sticker ấy xuống, phần thân chuối bên trong từ từ hiện ra với màu sắc chân thực. Nhờ ảnh bìa này, Andy Warhol cũng trở nên nổi tiếng với câu slogan thú vị: "Peel slowly and see" (Lột từ từ để thấy).

The Abbey Road (The Beatles): Thiết kế bìa trước của album The Abbey Road là bức ảnh các thành viên trong nhóm đi trên làn đường đi bộ, chụp vào ngày 8/8/1969 bên ngoài EMI Studios trên Abbey Road. Lennon dẫn đầu, theo sau là Starr, McCartney và Harrison, McCartney đi chân trần. Hình ảnh này mô tả The Beatles đi ra khỏi nghĩa trang trong một đám tang. Đoàn rước được dẫn đầu bởi John Lennon mặc áo trắng đại diện cho nhân vật tôn giáo, Starr mặc đồ đen là người tham dự buổi lễ, McCartney là xác chết chân trần và Harrison mặc đồ denim là người đào mộ. Sản phẩm này được thiết kế bởi Giám đốc sáng tạo của Apple, Records Kosh. Đặc biệt hơn, nó không đề tên ban nhạc The Beatles trên bìa album. Ông Kosh cho rằng: “chúng tôi không cần phải viết tên của ban nhạc lên trang bìa vì họ là nhóm nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới”.

Dark Side of The Moon (Pink Floyd): Bìa album The Dark Side Of The Moon (1973) của Pink Floyd là một trong những bìa album thành công nhất mọi thời đại. Hình ảnh lăng kính với 6 màu cầu vồng (không có màu chàm) đã thể hiện ba yếu tố: ánh đèn sân khấu, ca từ trong album cùng tinh thần “đơn giản và đậm nét” mà sản phẩm hướng tới. Hình ảnh lăng kính cũng trở thành biểu tượng khi nhắc đến Pink Floyd.

Nevermind (Nirvana): Một trong những bìa album nổi tiếng nhất mọi thời đại chính là bức ảnh cậu bé Spencer Elden được chụp trong bể bơi ở Pasadena khi mới 3 tháng tuổi. Bố của Spencer, ông Rick, là bạn của nhiếp ảnh gia Kirk Weddle, cũng chính là người thực hiện bìa album lúc đó. Hình tượng chú bé bơi giữa làn nước, đuổi theo đồng USD từ bìa album của Nirvana đã trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng, như lời tuyên bố đáng buồn về những giá trị mà xã hội chúng ta dành cho tuổi trẻ của chính mình.

She's So Unsual (Cyndi Lauper): Bìa album She's So Unsual được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz trước một viện bảo tàng sáp ở Coney Island. Trong đó, nữ nhân vật chính có tạo dáng lạ kỳ, như đang nhảy múa một cách say mê. Đây cũng là thông điệp yêu bản thân mãnh liệt mà nữ ca sĩ Cyndi Lauper muốn gửi gắm trong album.

Elvis Presley (Elvis Presley): Bìa album nhằm tôn vinh những đóng góp của Elvis Presley cho âm nhạc thế giới. Bộ phim tài liệu của PBS miêu tả ông là “gã khổng lồ của nền âm nhạc Mỹ thế kỷ 20, người đã có đóng góp rất lớn trong việc làm thay đổi thị hiếu âm nhạc cũng như văn hóa giữa thập niên 1950". Giọng hát, bước nhảy, thái độ và trang phục của ông khi trình diễn được coi là hiện thân của thể loại rock and roll.

Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band (The Beatles): Bìa album là sản phẩm kết hợp giữa hai nghệ sĩ theo trường phái Nghệ thuật đại chúng Peter Blake và Jann Haworth, lấy cảm hứng từ một bản vẽ mực của Paul McCartney. 57 bức hình và 9 tượng sáp người nổi tiếng góp mặt trong tấm ảnh bìa kinh điển đều là những nhân vật thần tượng của ban nhạc, trong đó có Bob Dylan và Lewis Caroll. The Beatles đã tiêu tốn 3000 bảng Anh, con số "khủng" trong làng âm nhạc lúc bấy giờ để tạo nên tấm bìa.

To Pimp A Butterfly (Kendrick Lamar): Hình ảnh những người đàn ông da màu đứng trước Nhà Trắng - biểu tượng quyền lực của nước Mỹ khiến bìa album của Kendrick Lamar trở nên sâu sắc và đầy ám ảnh.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-bia-album-dep-nhat-moi-thoi-dai-post1084165.html