8 bí mật của 'siêu tiền đạo' Robert Lewandowski

Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski được xem là 'người khổng lồ gánh đá' cho tuyển Ba Lan tại kỳ World Cup này, rất nhiều hy vọng đặt vào tiền đạo của Bayern Munich.

1. Tại sao tên anh là... Robert?

Thực tế cái tên Robert không phổ biến đối với đàn ông Ba Lan, cha của Lewandowski - ông Krzysztof - ngay khi đón con trai chào đời đã mong con trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Muốn con được nhiều người yêu túc cầu quốc tế biết đến về sau, ông quyết định đặt cho con một cái tên dễ đọc, dễ nhớ đối với đa phần người dân Châu Âu.

Vậy là cái tên Robert ra đời. Quả thực, cha của Lewandowski có tài tiên đoán, ông đã nhìn thấy trước rằng con mình rồi sẽ nổi tiếng và giàu có nhờ nghiệp đá bóng.

Ngay khi con trai ra đời, cha của Robert Lewandowski đã muốn con sẽ trở thành cầu thủ ngôi sao

Ngay khi con trai ra đời, cha của Robert Lewandowski đã muốn con sẽ trở thành cầu thủ ngôi sao

2. Lewandowski luôn ăn món tráng miệng đầu tiên, món khai vị sau cùng

Trong bữa ăn, anh luôn dùng món tráng miệng trước, rồi ăn bữa chính, rồi ăn món khai vị sau cùng. Việc đảo lộn thực đơn được Lewandowski tin rằng giúp anh đốt cháy mỡ thừa và gia tăng năng lượng. Dù vậy, điều này khiến các đồng đội ở Bayern Munich thấy quái dị. “Các đồng đội cảm thấy kỳ dị, họ thấy lạ khi tôi ăn món súp khai vị sau cùng”, tiền đạo 29 tuổi cho biết.

3. Tại Ba Lan có con phố mang tên Robert Lewandowski

Ở quê nhà Ba Lan, Robert Lewandowski là một ngôi sao lớn đến mức ở miền nam của đất nước này, tại thị trấn Kuznia Raciborska, có một con phố mang tên anh kể từ năm ngoái.

4. Lewandowski “đổi vận nhờ vợ”?

Vợ anh là Anna Lewandowski đã từng giành huy chương đồng tại Cúp Karate Quốc tế 2009. Cô còn là chuyên gia dinh dưỡng, thể chất với bằng cử nhân trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất. Cô đã viết nhiều sách về rèn luyện thể lực và thực hiện nhiều DVD hướng dẫn tập luyện.

Cô thường truyền đạt kiến thức về thể chất cho chồng. HLV Pep Guardiola khi còn ở Bayern Munich đã từng nhận xét rằng Lewandowski là cầu thủ chuyên nghiệp với hình thể và thể lực lý tưởng nhất mà ông từng biết.

Robert bên vợ - Anna Lewandowski

Vợ của Lewandowski - Anna (phải) - là một võ sĩ karate chuyên nghiệp

5. Lewandowski lỡ duyên chơi ở Ngoại hạng Anh vì… núi lửa Iceland

Lewandowski đã từng định chơi bóng ở Anh cho Blackburn Rovers. Đại diện của CLB khi đó đã bay sang Ba Lan gặp anh, nhưng vì ngọn núi lửa ở Iceland hoạt động trở lại hồi năm 2010, nên tiền đạo này buộc phải hoãn chuyến bay sang Anh để ký hợp đồng. Sự trì hoãn đã trở thành cơ hội để Borussia Dortmund nhảy vào và có được Lewandowski.

6. Lewandowski từng là cậu bé hát thánh ca trong nhà thờ

Ngay từ khi còn nhỏ, mọi người đều đã ủng hộ cho giấc mơ bóng đá của Lewandowski. Từ gia đình, nhà trường cho tới mục sư. Vào những ngày Lewandowski có trận bóng, mục sư sẵn sàng hoàn thành khóa lễ nhanh gọn để cậu bé hát thánh ca có thể kịp tham gia trận đấu.

Vì ngọn núi lửa ở Iceland mà Lewandowski không bao giờ chơi ở giải Ngoại hạng Anh

7. Lewandowski là “hoa nở muộn”

Khi còn chơi trong đội trẻ của các CLB tại Ba Lan, có lần HLV của CLB Lech Poznanđược mời tới đánh giá năng lực cậu thiếu niên Lewandowski. Cậu đã bị ông cho về nhà sau 15 phút gặp gỡ, bởi HLV không ấn tượng với thể hình gầy gò của cậu. Ông Franciszek Smuda đã nói thẳng rằng: “Nếu tôi muốn thấy cây, tôi sẽ đi vào rừng”.

8. Lewandowski không phải cầu thủ “bình thường”

Đúng thời điểm Ba Lan giành xuất chơi ở World Cup 2018 với phần công sức đóng góp của Lewandowski, anh nhận được niềm vui thứ hai - bằng cử nhân khoa Giáo dục Thể chất. Luận văn tốt nghiệp của anh làm về chính sự nghiệp của anh - “RL9: Con đường tới vinh quang”. Anh đã nhận được số điểm tuyệt đối cho khóa luận tốt nghiệp.

Lewandowski có bằng cử nhân Giáo dục Thể chất từ Học viện Giáo dục Thể Thao Warsaw (Ba Lan)

Bảo Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/8-bi-mat-cua-sieu-tien-dao-robert-lewandowski-1290447.tpo