8 bị can liên quan vụ gian lận thi cử ở Sơn La bị khai trừ Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã bỏ phiếu khai trừ Đảng đối với 8 cán bộ bị truy tố trong vụ án gian lận thi cử ở tỉnh này.

Gian lận thi cử tại Sơn La - Ảnh: Lao Động

Gian lận thi cử tại Sơn La - Ảnh: Lao Động

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La vừa họp kỳ thứ 15 do Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh chủ trì. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét, kết luận cuộc kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với 8 đảng viên bị khởi tố do có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La.

Theo đó, 8 đảng viên gồm: ông Trần Xuân Yến – Phó Giám đốc Sở GDĐT; bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT; ông Đặng Hữu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La; bà Cầm Thị Bun Sọn - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, phó trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GDĐT; ông Lò Văn Huynh - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT; ông Đinh Hải Sơn - cựu thiếu tá thuộc Công an tỉnh Sơn La; ông Đỗ Khắc Hưng - cựu trung tá thuộc Công an tỉnh Sơn La đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Quy định của Ban Chấp hành trung ương về những điều Đảng viên không được làm, vi phạm là rất nghiêm trọng.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ngày 27.5, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên (Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đinh Hải Sơn, Đỗ Khắc Hưng).

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 28.5.2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp, xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến và đã Quyết định thi hành kỷ luật đối với Trần Xuân Yến bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Yến là 1 trong 8 bị can bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đề nghị VKSND tỉnh Sơn La truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 trên địa bàn và đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn), tức là đã được nâng trung bình khoảng 9 điểm/môn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết viện đã nhận được hồ sơ vụ án và trong vòng 1 tháng nữa sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để đưa ra xét xử. Tuy nhiên, hiện chưa thể buộc tội các bị can trên về tội đưa - nhận hối lộ do chưa đủ căn cứ và thông tin “giá” 1 tỉ đồng cho một trường hợp nâng điểm mới là lời khai một phía.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/8-bi-can-lien-quan-vu-gian-lan-thi-cu-o-son-la-bi-khai-tru-dang-114055.html