8 bảo vệ thông đồng lấy trộm dây cáp điện của công ty

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Trần Mạnh Hà (37 tuổi), Trần Thị Hà (36 tuổi), Trần Văn Giang (32 tuổi), Nguyễn Văn Minh (25 tuổi), Khuông Văn Nga (27 tuổi), Đào Tuấn Dũng (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Vân (27 tuổi), trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội); Vũ Minh Đăng (23 tuổi), trú tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc); Trần Văn Nhất (23 tuổi), quê ở tỉnh Hà Nam về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 8, Công an TP Vĩnh Yên nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH KFE Vina về việc trong quá trình thi công điện tại công trường thuộc Công ty BH FLEX Vina, địa chỉ phường Khai Quang (Vĩnh Yên) đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1000m dây điện, trị giá số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Sỹ cầm đầu ổ nhóm bảo vệ trộm cắp tài sản của công ty

Quá trình điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vĩnh Yên đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Sỹ cầm đầu đường dây trộm cắp nêu trên. Bản thân Sỹ là bảo vệ của công trường thi công Công ty BH FLEX Vina, tuy nhiên do thấy công ty trả lương thấp nên vào tháng 7 đã tự ý bỏ việc về Thái Nguyên. Trong những lần làm việc tại đây, Sỹ biết công ty điện TNHH KFE Vina sơ hở khi quản lý tài sản nên vào ngày 27-7, anh ta gọi điện thoại cho các bạn đồng nghiệp gồm Nhất, Đăng, Minh là bảo vệ trực ca của tối hôm đấy rủ lấy trộm dây điện.

Để thực hiện được hành vi này, Sỹ và Trần Mạnh Hà, Trần Thị Hà (cũng là bảo vệ) đi xe taxi của Trần Văn Giang từ Thái Nguyên về công trường thi công, còn Nguyễn Văn Vân điều khiển xe tải đi cùng. Các đối tượng đã dễ dàng lấy trộm 700m dây diện, đưa lên xe tải mang về tỉnh Bắc Ninh bán được 190 triệu đồng chia nhau.

Tiếp đó, ngày 3-8, là ca trực bảo vệ của Đào Tuấn Dũng và Khuông Văn Nga, hai đối tượng này đã thông đồng với Sỹ và đồng bọn tiếp tục trộm cắp hàng trăm mét dây điện mang đi tiêu thụ. Vụ việc chỉ dừng lại khi người của công ty phát hiện và trình báo với cơ quan Công an.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/8-bao-ve-thong-dong-lay-trom-day-cap-dien-cua-cong-ty-454727/