8.000 trẻ em được phẫu thuật tim miễn phí

Chiều 12-11, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thông báo, Tổ chức này đã hoàn tất ca phẫu thuật tim miễn phí thứ 8.000 cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước trong chương trình Nhịp tim Việt Nam do VCF thực hiện từ năm 2006 đến nay.

Chiều 12-11, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thông báo, Tổ chức này đã hoàn tất ca phẫu thuật tim miễn phí thứ 8.000 cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước trong chương trình Nhịp tim Việt Nam do VCF thực hiện từ năm 2006 đến nay.

Đây là chương trình thiện nguyện mà nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ các mạnh thường quân để chữa trị bệnh tim cho các trẻ em.

Được khởi nguồn từ năm 2006, thông qua các biện pháp khám, sàng lọc tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, VCF đã kịp thời can thiệp và hỗ trợ điều trị miễn phí cho các trẻ em không may mắc bệnh tim.

Ông Don Lam, Chủ tịch VCF, đồng sáng lập và Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital cho biết: VCF đã nỗ lực trao cho trẻ em Việt Nam cơ hội được phát triển thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục toàn diện. VCF thời gian qua đã nỗ lực kết nối và phối hợp các địa phương để tiếp cận và hỗ trợ các trẻ em mắc bệnh tim tại Việt Nam.

Trong năm 2020, mặc dù đối mặt với dịch Covid-19, chương trình Nhịp tim Việt Nam vẫn tài trợ được 528 trẻ được phẫu thuật; hỗ trợ thăm khám 75 trẻ; trợ giúp 27 gia đình về kinh tế, trao sáu học bổng cho trẻ đến trường.

Theo ông Don Lam, chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới thông qua 80 đến 100 chuyến/năm để khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho các trẻ em. Ngoài ra, VCF còn thực hiện chương trình nâng cao năng lực y tế và nâng niu sự sống, hỗ trợ dụng cụ y tế cho ngành y tế địa phương.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/8-000-tre-em-duoc-phau-thuat-tim-mien-phi-624244/