8.000 m2 đất vàng ở Hải Dương sắp được 'đánh thức'

UBND tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nhà đầu tư khởi công dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp TP Hải Dương.

Trao đổi với Zing, ông Đỗ Quang Hiển (thường được gọi là “Bầu Hiển” vì ông là ông bầu của CLB Bóng đá Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T (Hà Nội), xác nhận đã trúng đấu giá lại quyền sử dụng khu đất vàng rộng gần 8.000 m2, địa chỉ số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.

Ông Hiển cho hay hiện UBND tỉnh Hải Dương đang giải quyết các thủ tục pháp lý còn lại để nhà đầu tư thi công dự án để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp.

“Dự kiến tháng 7 hoàn tất thủ tục pháp lý và khởi công”, ông Hiển nói.

 Gần 8.000 m2 đất vàng giữa TP Hải Dương sẽ được đánh thức sau nhiều năm bằng dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp. Ảnh: T.C.

Gần 8.000 m2 đất vàng giữa TP Hải Dương sẽ được đánh thức sau nhiều năm bằng dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp. Ảnh: T.C.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, cuối tháng 4 vừa qua, Công ty CP Tập đoàn T&T đã ký quỹ bảo đảm thực hiện và nộp hơn 16,8 tỷ đồng để triển khai dự án này.

Ông Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, bày tỏ lãnh đạo tỉnh này mong muốn dự án này sẽ triển khai đúng tiến độ sau nhiều năm chờ đợi.

Trước đó, Zing phản ánh gần 8.000 m2 khu đất vàng nói trên bị bỏ hoang suốt 7 năm giữa trung tâm TP Hải Dương. Nhiều nhà đầu tư đến khảo sát rồi lặng lẽ rời đi.

Năm 2017, Công ty TNHH Toàn Gia (Hải Dương) đã tham gia đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp tại vị trí trên.

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đối với công ty này.

Thời gian sau, Công ty TNHH Toàn Gia xin được điều chỉnh dự án từ 14 lên 30 tầng, 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại - dịch vụ và 23 tầng nhà ở thương mại. Tuy nhiên, việc này trái với quy định của Nhà nước nên không được chấp thuận.

Ngày 22/5/2018, Công ty TNHH Toàn Gia có văn bản xin thôi không tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp nói trên, hủy bỏ tư cách nhà trúng thầu.

Đến tháng 2/2019, Công ty CP Tập đoàn T&T đã trúng đấu giá lại quyền sử dụng khu đất số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp.

Phố Thống Nhất, vị trí khu đất vàng. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8000-m2-dat-vang-o-hai-duong-sap-duoc-danh-thuc-post1092942.html