790 người thương vong trong 8 vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka

Liên tiếp những vụ đánh bom kinh hoàng trong các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã khiến ít nhất 790 người thương vong.

Liên tiếp những vụ đánh bom kinh hoàng trong các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã khiến ít nhất 790 người thương vong.

Những vụ đánh bom đã khiến hàng trăm người chết và bị thương. Ảnh: Getty

Những vụ đánh bom đã khiến hàng trăm người chết và bị thương. Ảnh: Getty

Theo đó, đến nay đã có ít nhất 290 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương. Mặc dù chưa rõ đối tượng đứng sau 8 vụ đánh bom nhưng chính phủ khẳng định đó "chắc chắn là những hành động khủng bố". Đến thời điểm hiện tại, lực lượng an ninh đã xác định và bắt giữ 24 nghi phạm.

Tuy nhiên, có một nguồn tin cho biết, trước đây khoảng 10 ngày đã xuất hiện những đe dọa đánh bom liên hoàn. Như vậy, câu hỏi lúc này là tại sao các cơ quan chức năng Sri Lanka không chuẩn bị, áp dụng các biện pháp phòng ngừa?.

"Cần phải có hành động nghiêm túc tìm hiểu về lý do tại sao cảnh báo đó bị bỏ qua", Bộ trưởng Viễn thông Sri Lanka Harin Fernando viết trên Twitter kèm theo bức ảnh chụp lời cảnh báo. Tài liệu có tiêu đề "Thông tin về lời đe dọa một cuộc tấn công” được Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Priyalal Dissanayake ký từ ngày 11/4.

Vụ nổ đã thổi bay mái ngói của nhà thờ và cửa sổ khách sạn, giết chết những người thờ phượng và khách lưu trú của khách sạn. Hình ảnh và cảnh quay cho thấy những vết máu, kính vỡ và khói bốc lên.

Cha sứ Edmond Tillekeratne, Giám đốc truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Colombo nói với CNN từ Nhà thờ Thánh Sebastian - một trong những địa điểm vụ nổ rằng ước tính có tới hơn 1.000 người đến nhà thờ vào lễ Phục sinh. Theo ông, nhiều người đến từ những ngôi làng xa xôi bởi vì đó là một ngày đặc biệt.

"Đây là một cuộc tấn công chống lại toàn bộ Sri Lanka vì Sri Lanka là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa khi cả nước cùng nhau tổ chức lễ Phục sinh", cha Gunasekera nhận định.

Bạo lực đã phá hoại bầu không khí tương đối hòa bình trong 1 thập kỷ qua ở Sri Lanka sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 2009. Kể từ đó, Sri Lanka đã chuyển mình thành một điểm du lịch nổi tiếng, giành danh hiệu địa điểm tốt nhất trên thế giới để ghé thăm vào năm 2019 từ nhà xuất bản hướng dẫn du lịch Lonely Planet.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/790-nguoi-thuong-vong-trong-8-vu-danh-bom-lien-hoan-o-sri-lanka-a272203.html