78 tháng tù giam cho đối tượng cướp giật tài sản người đi đường ở Can Lộc

Nhắm vào điện thoại của người đi đường, Trần Văn Mạnh Hùng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và cái kết tất yếu mà bị cáo phải nhận là bản án 78 tháng tù giam.

Sáng 14/5, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức phiên tòa hình sự xét xử đối bị cáo Trần Văn Mạnh Hùng (SN 1996), trú tại thôn Điện Biên, xã Sơn Lạng, huyện KBang, tỉnh Gia Lai về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30, ngày 1/10/2020, Trần Văn Mạnh Hùng sử dụng xe mô tô đi từ nhà trọ ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc dọc theo QL 15A với ý định cướp giật tài sản.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc), Hùng nhìn thấy phía trước có chị Nguyễn Thị Hiền Thương (SN 2003, trú thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường) đang vừa điều khiển xe máy điện vừa nói chuyện điện thoại đi cùng chiều liền áp sát rồi giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chạy về nhà trọ.

Tiếp đó, đến khoảng 20h ngày 2/10/2020, Hùng tiếp tục dùng xe mô tô đi theo tuyến đường QL 15A để tìm “con mồi”. Khi đến địa phận xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, nhìn thấy em Dương Văn Minh (SN 2008) đang điều khiển xe máy điện chở em Nguyễn Long Nhật (SN 2008, đều trú tại xã Gia Hanh) đi cùng chiều phía trước, chờ đến đoạn đường vắng, đối tượng Hùng liền ép xe vào lề đường và gằn giọng đe dọa. Lúc này, do sợ hãi nên Minh đưa chiếc điện thoại của mình cho Hùng, còn Nhật cầm theo điện thoại của mình bỏ chạy hướng ngược lại, về phía có khu vực nhà dân.

Thấy vậy, Hùng bỏ xe mô tô lại rồi chạy bộ đuổi theo Nhật với ý định chiếm đoạt cả chiếc điện thoại của Nhật. Cùng lúc này, Minh chạy vào nhà dân phía trước và hô hoán cho mọi người biết. Hùng đuổi theo Nhật được một lúc thấy đông người nên đối tượng đã bỏ chạy khỏi địa bàn.

Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh Hùng 78 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp giật tài sản”

Nhận được tin báo của người dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã tiến hành truy bắt đối tượng và đến chiều ngày 3/10/2020 đã bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực dốc Bồ Bồ thuộc thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.

Ngoài 2 hành vi nói trên, Hùng còn khai nhận tối ngày 26/9/2020, trên tuyến QL 15A đã cướp giật điện thoại của 2 người phụ nữ nhưng không thành.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh Hùng 78 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

C.L

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/78-thang-tu-giam-cho-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-nguoi-di-duong-nbsp-o-can-loc/211821.htm