76 tác phẩm đạt giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 13

* Nhóm tác giả Công Hạnh-Doãn Hùng Báo Công an TP Đà Nẵng đạt giải C với loạt bài 'Đi về phía mặt trời'

* Nhóm tác giả Công Hạnh-Doãn Hùng Báo Công an TP Đà Nẵng đạt giải C với loạt bài "Đi về phía mặt trời"

Ngày 16-11 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức lễ trao thưởng giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 13 năm 2017-2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể Trung ương.

Tác giả Công Hạnh - Doãn Hùng (thứ 2, 3 bên trái qua) nhận giải C của Ban tổ chức.

Tác giả Công Hạnh - Doãn Hùng (thứ 2, 3 bên trái qua) nhận giải C của Ban tổ chức.

Cuộc thi lần này có 1.505 tác phẩm ở 5 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh đến từ 196 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương tham dự giải. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 76 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C và 32 giải khuyến khích. Loạt bài "Đi về phía mặt trời" của tác giả Công Hạnh - Doãn Hùng, Báo Công an TP Đà Nẵng đạt giải C.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" là cơ hội tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của báo chí đối với sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, là tiếng nói quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cần chủ động hơn trong việc góp phần định hướng dư luận, cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong nội bộ; tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, không để các thế lực thù địch, lợi dụng, kích động; bảo vệ nhân dân, bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bên cạnh đó, cần coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

CÔNG HẠNH-DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_198332_76-tac-pham-dat-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-13.aspx