75 năm xuyên suốt sợi chỉ hồng

Sáng 18-11, BCH Đảng bộ H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20-11-1945 – 20-11-2020).

Sáng 18-11, BCH Đảng bộ H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20-11-1945 – 20-11-2020).

Đến dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ; lãnh đạo HĐND, UBND TP và các sở, ban ngành; lãnh đạo H. Quảng Xương (Thanh Hóa) - địa phương kết nghĩa đã cùng Hòa Vang vào sinh ra tử trên chiến hào chống Mỹ và chia ngọt sẻ bùi trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay…

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ H. Hòa Vang.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ H. Hòa Vang.

Tự hào Hòa Vang

Theo tư liệu, trong giai đoạn 1936-1939, phong trào cách mạng quần chúng của H. Hòa Vang thu được nhiều thắng lợi, nên việc thành lập một chi bộ Đảng để lãnh đạo trở thành một yêu cầu tất yếu, khách quan. Với tình hình đó, 3 đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Lương Thúy, Nguyễn Như Gia thông qua đồng chí Trương An thành lập nhóm “Thanh niên Ngã tư” để sinh hoạt. Năm 1939, đồng chí Ngô Diễn là phái viên của tỉnh bộ về kiểm tra phong trào đã công nhận và đổi tên nhóm thành Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ. Mùa thu 1945, cùng với cả nước, phong trào khởi nghĩa giành chính quyền ở Hòa Vang diễn ra sôi nổi, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo trực tiếp thống nhất trong toàn huyện. Trước yêu cầu đó, ngày 20- 11-1945, Tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập hội nghị thành lập Huyện ủy Hòa Vang do đồng chí Nguyễn Thanh Hải chủ trì, 20 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ đảng viên của huyện về tham dự. Hội nghị thống nhất thành lập BCH Huyện ủy lâm thời gồm 5 người và đề cử đồng chí Nguyễn Hữu Tú làm Bí thư đầu tiên. Đây là sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng của huyện, các đồng chí trong BCH lâm thời lúc bấy giờ chính là những người đầu tiên nhóm lên ngọn lửa để từ đó tỏa sáng, bùng cháy thành những phong trào cách mạng rộng lớn, làm nên những thắng lợi vẻ vang cho quê nhà… Khép lại những năm kháng chiến trường kỳ, bảng vàng thành tích của H. Hòa Vang ngời sáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng LLVTANND, 10/11 xã được phong tặng danh hiệu AHLLVTND. Toàn huyện có 1.360 mẹ VNAH, hơn 7.600 liệt sĩ, 6.000 thương bệnh binh, 746 người bị địch bắt tù đày…

Nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, từ một huyện mà hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, cơ sở hạ tầng là con số “không” thì đến giai đoạn 1997 - 2003, Hòa Vang đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Và, khi công cuộc đổi mới vừa trải qua ngưỡng cửa ban đầu cũng là lúc Hòa Vang đứng trước bước ngoặt của hành trình phát triển TP: năm 1997 trở thành huyện nông nghiệp của TP trực thuộc T.Ư với 14/19 xã, 5 xã còn lại được chia tách thành lập 2 quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. Tiếp đến, năm 2005, Hòa Vang lại tách thêm 3 xã để thành lập quận Cẩm Lệ… Ngày nay, trong công cuộc chỉnh trang, Hòa Vang là vành đai xanh để nới rộng không gian địa giới cho TP. Nói điều đó để thấy rằng, Đà Nẵng mở rộng không gian đô thị thì Hòa Vang nhanh hơn trong việc đô thị hóa nông thôn mà bằng chứng là sự hình thành và phát triển đi lên của những người anh em cùng sinh ra từ núm ruột của mình.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), kết cấu hạ tầng nông thôn ở Hòa Vang được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm, cứng hóa hơn 900km đường giao thông nông thôn, nội đồng; đầu tư xây mới 113/113 nhà họp thôn và trang bị các thiết chế văn hóa; nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển hiệu quả… Đến nay, 11/11 xã tiếp tục đạt chuẩn NTM giai đoạn nâng cao (2016-2020), 8 xã được TP công nhận đạt chuẩn đô thị loại V, thu nhập bình quân đầu người từ 12,2 triệu đồng/năm 2010 tăng hơn 55 triệu đồng/năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM còn 0%, không còn nhà tạm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 97,25%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 70%. Cùng với đó, một lớp nông dân mới năng động, dám nghĩ, dám làm đang xuất hiện ngày càng nhiều; với bàn tay cần cù lao động và hướng đi phù hợp, họ đang dần “đánh thức” những vùng đất đầy tiềm năng…

Có thể thấy, 75 năm qua, Đảng bộ H. Hòa Vang là sợi chỉ hồng xuyên suốt rất đỗi tự hào, qua mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau, các cấp ủy Đảng đều chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Gần đây là việc quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 03 về phát triển H. Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Chỉ thị 29 của BTV Thành ủy về “5 xây, 3 chống”; đặc biệt, Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” rộng khắp trong toàn Đảng bộ huyện với hơn 4.500 đảng viên hiện nay.

Tuổi trẻ nông thôn Hòa Vang lao động xây dựng, phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Bứt phá đi lên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn, thời gian đến, Đảng bộ H. Hòa Vang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tập trung cụ thể hóa và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hòa Vang phát triển bền vững, có bản sắc riêng, góp phần vào sự phát triển chung của TP. Cụ thể, Hòa Vang cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch của T.Ư, TP, đặc biệt là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, gắn liền với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình thổ nhưỡng và văn hóa địa phương; huy động nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị sườn đồi phù hợp, đô thị xanh gắn với xây dựng NTM; giữ gìn đặc trưng văn hóa làng quê, nông thôn truyền thống, đi cùng với việc tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống…

“Những kết quả đạt được trên đây là sự kết tinh công sức, trí tuệ, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân H. Hòa Vang qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân H. Hòa Vang đã đạt được; những kết quả đó không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của bao thế hệ lãnh đạo đi trước, của nhân dân huyện nhà, mà còn đánh dấu những mốc son trên con đường phát triển của Đảng bộ huyện. Tôi tin tưởng rằng, Hòa Vang nhất định sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là mệnh lệnh, là lời hứa để không phụ lòng tin yêu và sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì mảnh đất thân yêu này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_234735_75-nam-xuyen-suot-soi-chi-hong.aspx