75 năm Thông tấn xã Việt Nam: Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra Thông tấn xã Việt Nam với tên gọi ban đầu Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX).

Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của Việt Nam Thông tấn xã về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (26/4/1964). Ảnh: Tư liệu TTXVVN

Trong lịch sử phát triển của ngành, VNTTX (nay là TTXVN) luôn nhận được sự dìu dắt và quan tâm đặc biệt của Bác, từ những lời chỉ bảo và truyền đạt kinh nghiệm quý báu về nghề làm báo, những bản tin được Người trực tiếp chỉnh sửa cũng như điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất mà Bác dành cho phóng viên VNTTX.

75 năm đã qua, tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho TTXVN vẫn mãi in đậm trong tâm trí, là niềm vinh dự, tự hào và động lực cho các thế hệ làm báo của TTXVN để không ngừng cống hiến, phát triển TTXVN ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan phát ngôn chính thức của Chính phủ Việt Nam, trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước, là hãng thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Năm 1952, Bác Hồ thăm cơ sở VNTTX tại Sơn Dương, Tuyên Quang và căn dặn cán bộ, phóng viên "Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi". Trong ảnh: Bác Hồ chụp ảnh với các gia đình cán bộ Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang (1952). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đồng chí Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960). Người ngồi giữa Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh là nhà báo Huỳnh Thị Hường (phóng viên Việt Nam Thông tấn xã) và người đeo kính ngồi sau Bác Hồ là nhà báo Lê Bá Thuyên (Phó Giám đốc VNTTX). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thuốc lá thơm cho nhà báo Lâm Hồng Long - tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Bác bắt nhịp Bài ca Kết Đoàn" . Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Phóng viên Lê Việt Thảo của Việt Nam Thông tấn xã (đeo kính, giữa) thường xuyên theo sát các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đưa tin. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đi sau Bác Hồ) tháp tùng Bác đi thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (tháng 12/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Phó Giám đốc Nha Thông tin Trần Kim Xuyến, người phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (ngoài cùng, bên phải), xuống tàu dự lễ đón, đưa tin và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đi thăm Pháp và ký Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) về nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bản Tuyên ngôn Độc lập, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, được Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vào ngày 15/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/75-nam-thong-tan-xa-viet-nam-bac-ho-luon-danh-su-quan-tam-dac-biet-cho-ttxvn-20200909192901626.htm