75 năm chiến thắng phát xít: Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư chúc mừng Tổng thống Nga

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Âu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo KCNA, trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ phát triển bền vững và chúc Tổng thống Putin cùng nước Nga thành công trong việc ngăn chặn sự đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Bức thư này được gửi đi chỉ ít ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận được Huy chương kỷ niệm chiến thắng của Nga nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nga giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 22h43 (giờ Berlin) ngày 8/5/1945, tức 0h43 ngày 9/5/1945 (giờ Moskva), đại diện nước Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp). Kể từ đó, hằng năm, Ngày Chiến thắng - được nhiều nước châu Âu kỷ niệm vào ngày 8/5 và LB Nga kỷ niệm ngày 9/5. Thời khắc ấy mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại, trở thành Ngày Chiến thắng chung của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày đánh bại chủ nghĩa phát xít. Đó đồng thời cũng là Ngày Chiến thắng vinh quang của quân và dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Phương Hồ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/75-nam-chien-thang-phat-xit-nha-lanh-dao-trieu-tien-gui-thu-chuc-mung-tong-thong-nga-20200509124629190.htm