75% học sinh sẽ trúng tuyển lớp 10 công lập ở Đà Nẵng

Sáng nay 17/7, hơn 13.000 thí sinh Đà Nẵng tới trường làm thủ tục, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Trong số này, có 1.099 thí sinh đăng kí dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

9h30 sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót thông tin đăng ký xét tuyển nếu có và nghe phổ biến Quy chế thi.

Theo kế hoạch, sáng ngày mai 18/7, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), chiều thi Ngoại ngữ (90 phút). Sáng 19/7, thí sinh thi môn Toán (120 phút). Môn Chuyên thi vào sáng ngày 20/7.

Trong đó, môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, thầy Trần Đạt, trưởng điểm thi cho biết, Hội đồng trường THPT Phan Châu Trinh có 35 phòng thi, tổng số thí sinh dự thi là 840. Sáng nay, có một trường hợp thí sinh mất thẻ dự thi và chứng minh nhân dân. Thầy đã hướng dẫn phụ huynh học sinh về xin giấy xác nhận của trường THCS. Trường hợp quên thẻ dự thi, thí sinh có thể sử dụng các giấy tờ tùy thân để được dự thi.

Thầy Đạt lưu ý, thí sinh tuyệt đối không được đem điện thoại di động, các thiết bị nghe nhìn, chỉ được phép đem bút viết, thước kẻ, hoặc nước uống. Đặc biệt thí sinh phải chú ý thời gian, đi đúng giờ, 7h sáng phải có mặt ở điểm thi, còn buổi chiều là 13h30.

Có mặt tại điểm thi này, Minh Châu (trường THCS Lý Thường Kiệt) cho biết, em đăng ký thi vào trường THPT Phan Châu Trinh, nguyện vọng 2 vào trường Trần Phú. Dù chuẩn bị kỹ kiến thức nhưng em vẫn lo lắng trước kỳ thi ngày mai, nhất là môn Ngữ văn. Trong 3 môn thi, em tự tin nhất với môn Toán.

Đưa con đến điểm thi để làm thủ tục sáng nay, chị Huỳnh Thị Ngọc Trang cho biết, con chị học được môn Toán, Ngữ văn, còn môn Tiếng Anh yếu hơn. Mặc dù vậy, chị không tạo áp lực cho con, động viên con tinh thần hết sức thoải mái.

“Tôi nói với con cố gắng lên, tinh thần phải thoải mái, bình tĩnh làm bài chứ không đặt áp lực với với con, nếu không đậu trường này thì mình học trường khác”, chị Trang cho hay.

8h30, tại điểm thi trường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), thí sinh đã có mặt khá đông.

Năm nay, Trường THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu chỉ tiêu tuyển sinh với 1.240 học sinh, tiếp đó là Trường THPT Trần Phú, Thái Phiên, với 720 học sinh, Trường THPT Ông Ích Khiêm 592 học sinh. Trường có chỉ tiêu tuyển thấp nhất là Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến với 200 học sinh.

Phụ huynh dắt tay con vào điểm thi làm thủ tục dự thi

Nhiều học sinh thoải mái, tự tin trước kỳ thi ngày mai

Bên ngoài cổng trường hàng trăm phụ huynh đứng ngồi chờ con và làm thủ tục.

Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết năm nay có 13.264 thí sinh đăng kí dự thi vào 21 trường THPT trên địa bàn, không bao gồm 161 em đã được tuyển thẳng theo quy định. Chỉ tiêu năm nay là 9.952 em.

Sở GD&ĐT đã bố trí 30 điểm thi với 562 phòng thi; huy động 1.256 cán bộ coi thi và 246 cán bộ giám sát.

Trong tổng số thí sinh đăng ký, có 1.099 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 300 chỉ tiêu.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/hon-13-000-thi-sinh-da-nang-lam-thu-tuc-thi-vao-lop-10-658550.html